Châu Âu 'mất ăn mất ngủ' vì kho tên lửa khủng của Nga

Ngoại trưởng Lithuania cáo buộc, Nga đã vi phạm các cam kết chính của Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) cho phép Moscow có khả năng bắn các tên lửa hạt nhân bất hợp pháp đến tận châu Âu.

Ngoại trưởng Lithuania vừa cảnh báo về kho tên lửa có thể bắn tới châu Âu của Nga.

Hiệp ước INF được ký năm 1987 giữa lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ở thời điểm đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh.

Theo Ngoại trưởng Lithuania Linas Linkevicius, Moscow đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận trong nhiều năm.

Theo Hiệp ước INF, Nga cam kết sẽ không sở hữu, sản xuất hoặc thử nghiệm tên lửa hành trình được phóng từ trên mặt đất (GLCM) với phạm vi từ 500km đến 5.500km, hoặc sở hữu hoặc sản xuất các loại tên lửa như vậy.

Theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Lithuania năm 2016, Nga đã phát triển tên lửa tầm trung Novor 9M729 (NATO gọi là SSC-8) được cho là có tầm bắn từ 500km đến 5.500km, và do đó vi phạm các điều khoản của hiệp định.

"Chúng ta đều hiểu rằng tất cả các thỏa thuận kiểm soát vũ khí là rất quan trọng. Nhưng một điều kiện còn quan trọng hơn là tất cả các bên phải tuân thủ nó. Nếu họ không, phải làm gì đó để ép buộc họ. Nhưng cho đến nay, tất cả các yêu cầu và những lời chỉ trích đã không có hiệu lực", ông Linkevicius giải thích khi cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản INF.

Ông nói thêm rằng, người Lithuania rất quan ngại Điện Kremlin.

Khi người Nga nói về sự cân bằng, về các phản ứng tương xứng, nó không có nghĩa tương xứng bởi vì chúng ta không có khả năng phòng thủ. Những tên lửa của họ có thể chạm đến không chỉ Riga, Tallinn và Vilnius, mà còn cả Berlin", ông Linkevicius tuyên bố.

Theo báo Anh Express, những nhận xét của ông Linkevicius tương tự như những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump, người tuyên bố cách đây chưa đầy một tháng, ông muốn rút khỏi hiệp ước INF đã nói trước đó.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Nevada vào cuối tháng 10, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh: “Nga, thật không may, đã không tôn trọng thỏa thuận nên chúng tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận và chúng tôi sẽ rút lui".

Tuyên bố của ông Trump thổi bùng quan ngại tăng nguy cơ xung đột hạt nhân và một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Minh Nhật (theo Express)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/chau-au-mat-an-mat-ngu-vi-kho-ten-lua-khung-cua-nga-930859.html