Châu Âu loại trừ các đường ống dẫn dầu khí khỏi các dự án năng lượng ưu tiên

Ủy ban châu Âu đã đề xuất cải cách các quy tắc của EU về cơ sở hạ tầng năng lượng xuyên châu Âu, đặc biệt là loại trừ các đường ống dẫn dầu và khí khỏi các dự án năng lượng ưu tiên của EU.

Theo tài liệu do cơ quan báo chí của Ủy ban châu Âu đưa ra, tất cả các dự án mới về cơ sở hạ tầng năng lượng của EU được hỗ trợ sẽ phải góp phần vào mục tiêu không phát thải carbon đến năm 2050. Cao ủy châu Âu về năng lượng K.Simson cho biết, các đề xuất của Ủy ban ưu tiên phát triển mạng lưới điện, các trang trại điện gió ngoài khơi, cơ sở hạ tầng khí tái tạo (metan, hydro), trong khi cơ sở hạ tầng khí thiên nhiên và dầu thô sẽ không còn được hỗ trợ nữa.

Ủy ban châu Âu cũng đề xuất về việc xây dựng và phát triển mạng lưới điện "thông minh", kết hợp yếu tố giám sát và điều khiển tự động, có khả năng điều chỉnh tiêu thụ và cung cấp điện cho nhà mạng và không cần sự can thiệp của đội ngũ vận hành. Mạng lưới điện này có tầm quan trọng trong việc sử dụng rộng rãi một số lượng lớn các nguồn năng lượng thay thế công suất thấp như các nhà máy điện gió, điện mặt trời hoặc điện thủy triều.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/chau-au-loai-tru-cac-duong-ong-dan-dau-khi-khoi-cac-du-an-nang-luong-uu-tien-590967.html