Châu Âu lo ngại về dòng người di cư

Theo TTXVN và Reuters, giới chức Liên hiệp châu Âu (EU) bày tỏ lo ngại về dòng người tị nạn, chủ yếu từ Syria, đổ về khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp. Ngày 1-3, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại J.Borrell thông báo, các bộ trưởng ngoại giao EU họp trong tuần này, thảo luận về tình hình xung đột tại Syria đẩy hàng chục nghìn người dồn về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tìm đường tới châu Âu.

Theo TTXVN và Reuters, giới chức Liên hiệp châu Âu (EU) bày tỏ lo ngại về dòng người tị nạn, chủ yếu từ Syria, đổ về khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp. Ngày 1-3, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại J.Borrell thông báo, các bộ trưởng ngoại giao EU họp trong tuần này, thảo luận về tình hình xung đột tại Syria đẩy hàng chục nghìn người dồn về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tìm đường tới châu Âu.

Bình luận trên Twitter ngày 1-3, Chủ tịch Hội đồng châu Âu S.Michel nhấn mạnh, EU ủng hộ những nỗ lực của Hy Lạp nhằm bảo vệ đường biên giới của khối. Ông Michel tuyên bố sẽ cùng Thủ tướng Hy Lạp K.Mitsotakis tới khu vực biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ, trực tiếp tìm hiểu tình hình người di cư.

Áo cảnh báo sẽ chặn bất kỳ người di cư nào tìm cách vượt biên giới vào nước này, nếu các biện pháp ngăn chặn di cư tại Hy Lạp và khu vực Balkan không có tác dụng. Phát biểu trên truyền hình ORF, Bộ trưởng Nội vụ Áo K.Nehammer cho biết, hai nước láng giềng Áo là Hungary và Croatia đã cam kết “bảo vệ biên giới” trước nguy cơ làn sóng người di cư mới qua ngả Balkan vào châu Âu.

Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi các nước kiềm chế trong bối cảnh hàng chục nghìn người di cư đang tìm cách tràn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp với mong muốn đến các nước EU. Người phát ngôn Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) B.Ba-lóc nhấn mạnh, các nước có quyền chính đáng để kiểm soát biên giới, song cần kiềm chế “sử dụng vũ lực thái quá” và thiết lập hệ thống để đăng ký tị nạn một cách có trật tự.

Ngày 1-3, Giám đốc truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông P.An-tun cảnh báo, đã có hơn 80.000 người di cư vượt biên giới phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ để vào châu Âu và con số này còn tăng trong những ngày tới. Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, khủng hoảng nhân đạo do xung đột tại Syria không phải vấn đề của riêng Thổ Nhĩ Kỳ, mà cả châu Âu. Ankara sẵn sàng hợp tác, song EU cũng cần nỗ lực trong vấn đề này.

Trong khi đó, giao tranh tại Syria vẫn chưa lắng dịu. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1-3 khẳng định, Moscow không thể bảo đảm an toàn cho các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, sau khi chính quyền Damascus tuyên bố đóng không phận tại tỉnh Idlib. Tuyên bố được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hai máy bay của Syria ở Idlib và lực lượng Syria đáp trả, bắn hạ một số máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc điện đàm cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ M.Cavusoglu nhất trí thúc đẩy các nỗ lực tạo “không khí thuận lợi” cho việc thực thi các thỏa thuận giải quyết xung đột ở Syria. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, Tổng thống nước này R.Erdogan ngày 5-3 sẽ tới Nga, thảo luận với người đồng cấp Pu-tin về tình hình Syria.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43465102-chau-au-lo-ngai-ve-dong-nguoi-di-cu.html