Châu Âu để Nga chuyển hàng hóa đến Kaliningrad

Ủy ban châu Âu vừa thông qua một sửa đổi cho phép Nga vận chuyển các hàng hóa thiết yếu đến vùng lãnh thổ Kaliningrad giúp hạ nhiệt căng thẳng ở vùng Baltic.

Theo RT, lệnh cấm vận chuyển hàng hóa Nga qua lãnh thổ các nước thuộc liên minh châu Âu (EU) bằng đường bộ vẫn được giữ nguyên, ngoại trừ đường sắt, cho phép Moskva vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến vùng lãnh thổ Kaliningrad.

Văn bản sửa đổi trên được EU đưa ra như một giải pháp nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Nga và các nước Baltic sau khi Litva áp đặt “phong tỏa” khi chặn các đoàn tàu chở hàng từ Moskva đến Kaliningrad. Litva đưa ra lập luận cho hành động này là tuân thủ theo lệnh trừng phạt được EU đưa ra trước đó.

Cũng theo sửa đổi của EU, nhiều hàng hóa thiết yếu nằm trong danh sách bị cấm trước đó được phép quá cảnh qua đường sắt của các nước EU từ Nga đến Kaliningrad, kèm với đó là yêu cầu kiểm soát gắt gao hơn.

EU đồng ý nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Nga đến Kaliningrad kèm theo đó là các biện pháp kiểm soát gắt gao hơn. (Ảnh: Financial Times)

EU đồng ý nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Nga đến Kaliningrad kèm theo đó là các biện pháp kiểm soát gắt gao hơn. (Ảnh: Financial Times)

Các nước EU có trách nhiệm kiểm tra xem liệu khối lượng hàng hóa vận chuyển quá cảnh có tăng đột biến so với mức trung bình hàng năm, cũng như liệu chúng có phản ứng đúng nhu cầu thực tế đối với hàng hóa tại điểm đến hay không.

Tài liệu trên cũng nghiêm cấm việc quá cảnh các loại hàng hóa và công nghệ quân sự hoặc lượng dụng quá cảnh qua các nước EU. Văn bản sửa đổi này cũng đặc biệt lưu ý các nước thành viên EU có có nghĩa vụ ngăn chặn tất các hình thức giúp Nga có thể vượt qua các lệnh trừng phạt và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát dòng thương mại hai chiều giữa Moskva và Kaliningrad.

Sau khi tài liệu trên được công bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ cách thức các hướng dẫn mới của EU được áp dụng vào thực tế.

Cũng theo RT, văn bản sửa đổi một phần lệnh cấm vận được EU đưa ra vài giờ sau khi tờ Izvestia của Nga đưa tin rằng EU đang đàm phán với Litva về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với việc vận chuyển hàng hóa đến Kaliningrad.

Các phương tiện truyền thông Nga cũng đưa tin rằng EU đã gửi một văn bản dự thảo tới Moskva vào đầu tháng 7 trong đó nêu rõ việc vận chuyển hàng hóa bằng cả đường sắt và đường bộ từ Nga đến vùng lãnh thổ Kaliningrad sẽ được gỡ bỏ khỏi lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên Eric Mamer, người phát ngôn của Ủy ban EU sau đó đã bác bỏ thông tin này và khẳng định không có cuộc đàm phán nào giữa EU và Nga về vấn đề gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hàng hóa quá cảnh qua các nước thuộc liên minh.

Litva bắt đầu chặn việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt đến Kaliningrad qua lãnh thổ nước này từ ngày 18/6, với các hạn chế ảnh hưởng đến khoảng 30% lượng hàng giao đến Nga. Moscow gọi các biện pháp này là chưa từng có và là bất hợp pháp, vì chúng ảnh hưởng đến việc Nga tiếp cận một phần lãnh thổ của mình.

Hôm 12/7, Cục Hải quan Litva cho biết họ đã chặn 34 xe tải đang cố gắng đi qua biên giới của nước này từ hai hướng Kaliningrad và Belarus khi vận chuyển các loại hàng hóa nằm trong danh sách trừng phạt của EU. Các xe tải này buộc phải quay trở lại lãnh thổ Nga và Belarus.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chau-au-de-nga-chuyen-hang-hoa-den-kaliningrad-ar687757.html