Châu Âu chìm trong giá rét, tuyết rơi dày, nhiều người chết

Ít nhất 11 người chết vì thời tiết giá rét khắp Châu Âu trong tuần qua, toàn bộ các thị trấn ở khu vực quanh Alpes phải sơ tán trong bối cảnh lo ngại một đợt tuyết rơi mới dự kiến cao tới hàng mét gây ảnh hưởng trong ngày 10.1.

 Ít nhất 11 người thiệt mạng khi giá rét, băng tuyết bao trùm Châu Âu tuần qua. Ảnh: Sky.

Ít nhất 11 người thiệt mạng khi giá rét, băng tuyết bao trùm Châu Âu tuần qua. Ảnh: Sky.

Tuyết rơi dày đã cướp đi sinh mạng của nhiều người khắp Áo và Đức trong khi các quan chức cảnh báo giá rét sẽ tiếp tục tăng cao khi nguy cơ tuyết lở đang tăng cao.

Tại Áo, thi thể của một nam giới 28 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi mất tích khi đang trượt tuyết gần Salzburg đã được phát hiện. 40 nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đang tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích khác ở hạ Áo.

Cảnh sát Đức cho biết, một nam giới 44 tuổi đã thiệt mạng ở Wackersberg sau khi bị cành cây rơi xuống trong khi tuyết rơi dày. Một phụ nữ ở Bavaria cũng chết trong một sự cố liên quan đến thời tiết.

Ở Áo, hàng trăm người khác hiện đang hứng chịu cảnh tuyết tràn vào trong nhà. Trong khi đó, ở Hamburg, Đức, người dân đang sẵn sàng đối phó với bão lụt.

Tại Hà Lan, sân bay Schipol của Amsterdam đã cảnh báo về nguy cơ hủy hoặc chậm chuyến bay khi KLM đã hủy 159 chuyến bay đến và đi từ các điểm ở Châu Âu.

Tuần trước, một phụ nữ bị chôn vùi trong trận lở tuyết ở Thụy Sĩ và thiệt mạng vì vết thương hôm 5.1. Ngoài ra, 3 người trượt tuyết cũng thiệt mạng vì tuyết lở ở Áo.

Toàn bộ khu vực trượt tuyết Hochkar ở hạ Áo đã đóng cửa trong ngày 7.1 vì nguy cơ tuyết lở và những người có mặt tại đây bị yêu cầu đi sơ tán trong cùng ngày.

Chính quyền Áo cảnh báo những người trượt tuyết không đuộc đi ra các khu vực dốc và không lái xe ô tô trừ trường hợp cấp bách.

Dự báo, trong những ngày tới, tuyết sẽ tiếp tục rơi dày khắp Châu Âu, những nước ở khu vực núi cao sẽ triển khai các đội cứu hộ và trực thăng ở vùng núi để sẵn sàng cứu hộ trong trường hợp cần thiết.

Giới chức Đức đã đóng cửa một số tuyến đường và xe lửa trên khắp Bavaria do tuyết rơi dày và các trường học trong khu vực cũng đã bị đóng cửa vì lý do thời tiết.

Tại Na Uy, cảnh sát cho biết, 4 người, trong đó có một phụ nữ 29 tuổi người Thụy Điển và 3 người Phần Lan ở độ tuổi 29, 32 và 36, được cho là đã chết sau khi trận tuyết lở rộng 300m xảy ra tại thung lũng Tamok hôm 2.1. Tuyết rơi dày làm cản trở nỗ lực cứu hộ trong khu vực.

Một chiếc xe tải bị lật trong tuyết trên đường B ở Muensingen, miền nam nước Đức. Ảnh: Sky.

Một biển chỉ dẫn bị chôn vùi trong tuyết ở Aitrang, Đức. Ảnh: Sky.

Một đoàn tàu di chuyển trong tuyết ở miền nam nước Đức. Ảnh: Sky.

Những người trượt tuyết băng qua đường nơi tuyết rơi dày ở Filzmoos, Áo. Ảnh: Sky.

Ô tô bị một lớp tuyết dày phủ kín. Ảnh: Sky.

Một người trượt tuyết đi bộ qua trạm xe buýt sau khi tuyết rơi dày đặc ở ngôi làng tại Filzmoos, Áo. Ảnh: Sky.

Một ngôi nhà bị chôn vùi dưới tuyết tại khu nghỉ dưỡng trên núi ở Szczyrk, Ba Lan. Ảnh: Sky.

Cáp treo tại một khu nghỉ dưỡng trên núi Ba Lan. Ảnh: Sky.

Một số hình ảnh khác về tuyết rơi dày ở Châu Âu trong tuần qua. Ảnh: AP.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/chau-au-chim-trong-gia-ret-tuyet-roi-day-nhieu-nguoi-chet-650973.ldo