Châu Á thống trị bảng xếp hạng 10 tàu chiến mạnh nhất thế giới

Trang Military-Today mới đây đưa ra danh sách 10 tàu khu trục hàng đầu thế giới hiện đang hoạt động hoặc sẽ được đưa vào hoạt động trong tương lai gần.

Đứng đầu danh sách tàu chiến mạnh nhất thế giới hiện nay là tàu khu trục lớp Zumwalt được coi là kho vũ khí phi hạt nhân đáng sợ nhất trên biển hiện nay. Với 80 tên lửa trực chiến, Zumwalt là khu trục hạm có số tên lửa trực chiến nhiều nhất trên thế giới. Khu trục hạm tàng hình USS Zumwalt cũng là chiến hạm đầu tiên trên thế giới trang bị pháo hạm điện từ có thể bắn đi những viên đạn với vận tốc Mach 7.

Đứng đầu danh sách tàu chiến mạnh nhất thế giới hiện nay là tàu khu trục lớp Zumwalt được coi là kho vũ khí phi hạt nhân đáng sợ nhất trên biển hiện nay. Với 80 tên lửa trực chiến, Zumwalt là khu trục hạm có số tên lửa trực chiến nhiều nhất trên thế giới. Khu trục hạm tàng hình USS Zumwalt cũng là chiến hạm đầu tiên trên thế giới trang bị pháo hạm điện từ có thể bắn đi những viên đạn với vận tốc Mach 7.

Sejong Đại đế là loại tàu khu trục mang tên lửa điều khiển hiện đại nhất của Hải quân Hàn Quốc. Hệ thống vũ khí trên tàu gồm: 128 ống phóng tên lửa thẳng đứng Mk41 sử dụng các tên lửa đánh chặn SM-2, tên lửa hành trình Hyunmoo-3, tên lửa chống ngầm K-ASROC Red Shark, tên lửa chống hạm SSM-700K Hae Sung và một hệ thống đánh chặn tầm gần RIM-116.

Arleigh Burke là lớp tàu khu trục nòng cốt cho sức mạnh tác chiến trên biển của Hải quân Mỹ. Trái tim của tàu là hệ thống chiến đấu tối tân Aegis được thiết kế chuyên dùng cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo. Arleigh Burke cùng với Kongo là hai loại tàu khu trục duy nhất trên thế giới có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Type 052D là thế hệ khu trục hạm lớn và hiện đại nhất của Hải quân Trung Quốc. Được mệnh danh là "Aegis Trung Hoa", lớp tàu chiến này có cấu trúc rất giống Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Nhiệm vụ chính của Type 052D là phòng không hạm đội, do vậy nó được lắp đặt 64 bệ phóng thẳng đứng (VLS) tương tự Mk 41 của Mỹ, mang theo tên lửa đánh chặn tầm xa HHQ-9B tầm bắn 200 km.

Tàu khu trục Project-15A Kolkata của Ấn Độ nổi bật với thiết kế tháp chỉ huy độc đáo gắn 4 mảng ăng-ten của radar quét mạng pha điện tử chủ động E/LM-2248. Hệ thống vũ khí gồm: ống phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không Barak-1 tầm bắn 12 km, tên lửa phòng không tầm trung Barak-8 tầm bắn 70 km, ống phóng thẳng đứng sử dụng tên lửa chống hạm đáng sợ nhất thế giới BrahMos, pháo hạm 76 mm, 4 pháo bắn siêu nhanh AK-630.

Khu trục hạm lớp Atago được đánh giá là tàu chiến đa năng nhất trong biên chế Hải quân Nhật Bản (JMSDF) cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào thời điểm hiện tại. Tàu vừa có khả năng phòng thủ chống tên lửa đạn đạo liên lục địa, lại vừa đánh chặn được tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, tiêu diệt tàu chiến mặt nước, tác chiến săn ngầm, thậm chí cả tấn công mặt đất nếu cần.

Tàu khu trục lớp Kongo được thiết kế theo nguyên mẫu khu trục hạm Arleigh Burke Flight I của Hải quân Mỹ. Tàu được trang bị 88 ống phóng thẳng đứng (VLS) Mk 41 dùng để bắn tên lửa phòng không SM-2/3, tên lửa chống ngầm RUM-139; 8 tên lửa chống hạm Harpoon; 2 hệ thống phòng thủ tầm ngắn Phalanx, 1 pháo 127 mm Oto Breda và 6 ngư lôi Mk 46.

Akizuki là loại tàu khu trục mang tên lửa điều khiển mới nhất của lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản. Akizuki sử dụng công nghệ điện tử hàng hải tối tân như radar quét mạng pha điện tử chủ động băng tần kép OPS-50, hệ thống chiến đấu đa chức năng FCS-3A, bộ định vị thủy âm tiên tiến OQQ-22.

Daring là lớp tàu khu trục phòng không hiện đại nhất của Hải quân Hoàng gia Anh. Vũ khí chính trên tàu gồm: 48 VLS Sylver A50 sử dụng kết hợp tên lửa đánh chặn Aster-15 tầm bắn 30 km và Aster-30 tầm bắn 120 km, một pháo hạm 113 mm, hai hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx, 8 tên lửa chống hạm Harpoon.

Horizon là lớp khu trục hạm phòng không tiên tiến thuộc dự án quốc tế CNGF, hiện loại tàu này đang phục vụ trong Hải quân Pháp và Italy. Khác với khu trục hạm phòng không Aegis của Mỹ hay Sachsen của Đức (ảnh), toàn bộ trang thiết bị điện tử và vũ khí trên lớp Horizon đều là sản phẩm có xuất xứ từ châu Âu.

Theo Hùng Cường/VOV.VN

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/chau-a-thong-tri-bang-xep-hang-10-tau-chien-manh-nhat-the-gioi-1120107.html