Châu Á rộn ràng đón Tết Nguyên đán, phương Tây cũng ngập trong sắc đỏ

Ước tính có khoảng 1,5 tỷ người trên thế giới sẽ đón Tết Nguyên đán. Nhiều người trong số họ là người gốc Hoa sống tại các quốc gia phương Tây, khiến nhiều địa phương của các nước Mỹ, châu Âu những ngày này cũng ngập tràn sắc đỏ trang hoàng mừng năm mới âm lịch.

Buổi trình diễn đèn lồng tại một điểm thu hút khách du lịch ở Vận Thành, Trung Quốc, trước thềm Tết Nguyên đán. Ảnh: Tân Hoa xã

Buổi trình diễn đèn lồng tại một điểm thu hút khách du lịch ở Vận Thành, Trung Quốc, trước thềm Tết Nguyên đán. Ảnh: Tân Hoa xã

Đèn lồng thỏ khổng lồ tranh trí mừng năm mới tại một bảo tàng ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Getty

Người mua hoa Tết tại một khu chợ ở Hồng Kông, ngày 20/1 - 29/12 âm lịch. Ảnh: Getty

Một phụ nữ mua sắm đồ trang trí Tết ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Tân Hoa xã

Màn trình diễn múa rồng mừng Tết Nguyên đán diễn ra ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Mọi người tạo dáng thỏ khi chụp ảnh tại khu phố Tàu ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Getty

Người dân tham gia lễ hội Grebeg Sudiro trước Tết Nguyên đán ở Solo, Indonesia. Ảnh: Getty

South Coast Plaza - Trung tâm mua sắm lớn nhất Quận Cam, bang California, Mỹ - trang trí theo chủ đề thỏ mừng Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Tân Hoa xã

Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, Mỹ, cũng thắp sáng mừng Tết Nguyên đán. Ảnh:Tân Hoa xã

Một người đàn ông cầm trên tay chiếc đèn lồng đỏ trong một sự kiện văn hóa chào mừng Tết Nguyên đán ở Auckland, New Zealand. Ảnh: Tân Hoa xã

Mọi người tham quan Khu Phố Tàu được trang trí bằng đèn lồng ở London, Anh. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nam Trung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/anh-chau-a-ron-rang-don-tet-nguyen-dan-phuong-tay-cung-ngap-trong-sac-do.html