Châu Á quay cuồng trong vòng vây của đại dịch Covid-19

Với hơn 48 triệu ca mắc Covid-19, châu Á thay thế châu Âu trở thành khu vực ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 nhất thế giới.

Các biện pháp hạn chế đã được ban bố trở lại trên khắp châu Á trong bối cảnh Covid-19 tái bùng phát diện rộng, kể cả tại những quốc gia, vùng lãnh thổ từng được ca ngợi là hình mẫu chống dịch.

Tài xế taxi vắng khách, đám cưới đột ngột bị hủy, trường học đóng cửa và dịch vụ nhà hàng bị hạn chế. Đây dường như là tình trạng chung ở nhiều nước tại châu Á khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở các quốc gia mà trước đây dường như được kiểm soát tốt.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), nơi từng được xem là mẫu hình thành công trong chống dịch, ghi nhận thêm hơn 1.000 ca mắc kể từ tuần qua và đã đặt hơn 600.000 người vào tình trạng cách ly y tế 2 tuần. Chính quyền hòn đảo này đã đóng cửa tất cả các trường học và các biện pháp phòng chống dịch trước đây chỉ áp dụng tại Đài Bắc thì nay đã mở rộng trên toàn bộ vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Các nhà hàng, phòng tập thể dục và các địa điểm công cộng khác bị đóng cửa, và các cuộc tụ tập của hơn 5 người trong nhà và hơn 10 người ngoài trời bị cấm.

Tương tự như vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), trước làn sóng Covid-19 quay trở lại, nhiều nước đã áp đặt các lệnh phong tỏa. Tại Malaysia, lệnh tái phong tỏa toàn quốc kéo dài 1 tháng, đến hết ngày 7/6, được giới chức công bố để đối phó với làn sóng Covid-19 mới khiến số ca mắc và tử vong tăng gấp 4 lần kể từ tháng 1. Du lịch giữa các tiểu bang và các hoạt động xã hội bị cấm, trường học đóng cửa và các nhà hàng chỉ có thể cung cấp dịch vụ mang về. Chính phủ đã cảnh báo rằng các bệnh viện gần như đã sử dụng hết khả năng để tiếp nhận các ca mắc Covid-19 mới.

Singapore, một quốc gia trong mẫu hình chống dịch cũng đã đã áp dụng các biện pháp ngăn cách xã hội nghiêm ngặt cho đến ngày 13/6, hạn chế tụ tập công cộng đối với hai người và cấm phục vụ bữa tối tại các nhà hàng. Các trường học chuyển sang học trực tuyến. Tiệc cưới không được phép tổ chức và đám tang chỉ giới hạn ở 20 người.

Ông Lawrence Wong, Bộ trưởng Giáo dục đồng Chủ tịch Lực lượng đặc trách chống Covid-19 của Singapore cho biết: "Chúng tôi biết rằng đây là một giai đoạn rất khó khăn đối với tất cả mọi người. Đây rõ ràng là một bước thụt lùi trong cuộc chiến chống lại Covid-19 của chúng tôi. Nhưng chúng tôi quyết tâm giữ an toàn cho người dân Singapore và đưa Singapore vượt qua cuộc khủng hoảng này một cách an toàn".

Ngoài ra, một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan cũng siết chặt thêm các quy định về phòng chống dịch.

Một nhân viên tình nguyện tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cho biết: "Khu vực mà tôi chịu trách nhiệm được khử trùng ba lần một ngày vào buổi sáng, trưa và chiều. Tất cả những nỗ lực này nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm chéo”.

Theo các chuyên gia y tế, tốc độ lây nhiễm của dịch Covid-19 tại nhiều quốc gia châu Á đang ở mức báo động. Đợt bùng phát lần này liên quan đến biến thể virus SARS-CoV-2 chủng Ấn Độ vốn dễ lây lan hơn cùng với các biến chủng đến từ Anh và Nam Phi. Theo các chuyên gia, trong khi quá trình triển khai tiêm chủng vẫn còn chậm chạp, đại dịch có thể tái diễn trên toàn thế giới trong một thời gian dài. Chính vì vậy, việc chia sẻ, phân phối vaccine công bằng là cách thức nhanh nhất để chấm dứt đại dịch bởi thế giới sẽ không an toàn cho đến khi tất cả mọi người được an toàn./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chau-a-quay-cuong-trong-vong-vay-cua-dai-dich-covid-19-859397.vov