Cháu 4 tuổi níu ông qua đường đúng đèn

Khi sang đường ở một ngã ba, thấy đèn đỏ nhưng cụ ông vẫn băng qua, mặc cho cháu gái 4 tuổi kéo lại phía sau, khiến cả hai bị xe đâm.

Theo The Paper, một cụ ông và cháu gái (không rõ danh tính) bị một ôtô đâm trên đường phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, khi sang đường ở một ngã ba hồi đầu tháng này. Vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong trong khi bé gái bị thương nhẹ.

Đoạn video về vụ tai nạn được chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội chính thức của đội giao thông thành phố Phủ Điền hôm 27/1.

Trong video dài 40 giây quay bằng camera giám sát, đèn dành cho người đi bộ khi đó đã chuyển sang màu đỏ nhưng cụ ông vẫn tiếp tục sang đường, kéo theo người cháu bất đắc dĩ của mình. Cô cháu gái nhiều lần túm áo ông níu lại nhưng không thành công. Cụ ông vẫn nhất định đi, phớt lờ hành động van xin của cháu.

Một chiếc xe máy và một ôtô tạt qua trước mặt hai ông cháu nhưng cụ ông không ngừng lại. Ngay khi họ đi đến giữa phần vạch kẻ qua đường, một chiếc xe hơi khác bất ngờ lao đến, tông vào cả hai, hất văng cặp ông cháu một đoạn xa.

Sau cú đâm, cụ ông nằm bất động trên đường còn cô bé tự đứng dậy.

Xem xong video, phần lớn bình luận của người dùng mạng tập trung vào cảnh tượng bé gái tuyệt vọng kéo ông, như níu ông lại trước tử thần. Nhiều người cho rằng cô bé trưởng thành hơn so với độ tuổi, một số khác chỉ trích hành động của cụ ông. Một người dùng mạng viết: "Ông sống lâu thế rồi nhưng vẫn không hiểu chuyện bằng cô cháu gái nhỏ".

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/chau-4-tuoi-niu-ong-qua-duong-dung-den-20210203160709078.htm