Chật vật cuộc sống người vô gia cư Brazil trong nhà máy bỏ hoang

Nhà máy dệt bỏ hoang Prestes Maia ở trung tâm Sao Paulo hiện là nơi cư ngụ của nhiều người vô gia cư Brazil. Được biết, hàng trăm nghìn gia đình đang sinh sống trong những tòa nhà bỏ hoang khắp thành phố này.

Theo hãng thông tấn Reuters, do tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ và nguồn lực chính phủ, khoảng 460 nghìn gia đình đang phải sống trong những tòa nhà bỏ hoang ở Sao Paulo. Con số này tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây. (Nguồn: Reuters)

Gia đình bà Vera nằm trong số hàng trăm người đang sống trong nhà máy dệt bỏ hoang Prestes Maia 22 tầng ở trung tâm Sao Paulo. Nhà máy này đã biến thành nơi ở của người vô gia cư Brazil sau khi tòa nhà văn phòng cũ gồm 24 tầng gần đó sụp đổ sau một vụ hỏa hoạn.

Nhiều cư dân trong tòa nhà bỏ hoang này đang chờ đợi nhận được suất trong khu nhà ở công cộng của thành phố.

Một bé trai mang theo xe đạp đi lên cầu thang trong nhà máy dệt Prestes Maia bỏ hoang.

Người phụ nữ bế con gái bên ngoài ban công tòa nhà Prestes Maia.

Cư dân sống trong nhà máy Prestes Maia nấu ăn cùng nhau trong Ngày Của Mẹ.

Một bé trai chơi đùa trong "căn hộ" của gia đình cậu ở Prestes Maia.

Người phụ nữ tắm cho con trong nhà tắm chung của tòa nhà bỏ hoang Prestes Maia.

Một phụ nữ Brazil phơi đồ ngoài sân tòa nhà.

Các em nhỏ rời nhà máy tới trường.

Bên ngoài nhà máy dệt bỏ hoang Prestes Maia đã bị người vô gia cư "xâm chiếm".

Người đàn ông nấu ăn trong không gian chật hẹp.

Lối hành lang trong tòa nhà Prestes Maia.

Các em nhỏ chơi đùa trong nhà máy dệt bỏ hoang Prestes Maia.

Người phụ nữ cho con ăn trong căn phòng chật chội.

Mời độc giả xem thêm video: Mất 2.000 USD để trở thành người vô gia cư (Nguồn: VTC14)

Thiên An (Theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chat-vat-cuoc-song-nguoi-vo-gia-cu-brazil-trong-nha-may-bo-hoang-1074904.html