Chất vấn Bộ trưởng Nội vụ: Khó khăn sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một trong những chủ trương lớn được thể hiện rõ trong Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị. Đến nay hầu hết các địa phương đã xây dựng xong phương án tổng thể cũng như Đề án chi tiết gửi về Bộ Nội vụ đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà các địa phương đang phải đối mặt đó là việc sắp xếp đội ngũ cán bộ dôi dư như thế nào. Việc đảm bảo tiến độ, lộ trình đề ra cũng như mục tiêu, hiệu quả của Nghị quyết 37-NQ/TW là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tuy nhiên quan trọng hơn là làm thế nào để không gây ra sự xáo trộn lớn trong bộ máy cũng như đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp./.

Đây là một trong những giải pháp mà huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai để tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân cũng như cán bộ công công chức về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Nhận được sự ủng hộ của hầu hết người dân, tuy nhiên chủ trương này cũng khiến địa phương phải đối mặt với khó khăn sắp xếp đội ngũ dôi dư.

Dôi dư 120 cán bộ huyện Hoằng Hóa đã gặp khó khăn trong việc sắp xếp. Trong khi đó tổng số cán bộ dôi dư sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã của toàn tỉnh Thanh Hóa lên tới 2881 người. Đây là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước sắp xếp số lượng lớn đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 635 xuống còn 559 xã phường thị trấn, giảm 76 đơn vị.

Sắp xếp đội ngũ cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập 2 đơn vị thành một đã khó thì việc sáp nhập 4 đơn vị thành 1 lại càng khó khăn hơn. Điển hình như tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh sẽ sáp nhập 3 xã với 1 thị trấn. Đây cũng là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện. Để giải quyết khó khăn này Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 206/2019/NQ - HĐND.

Để góp phần tháo gỡ khó khăn trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ dôi dư trung ương cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản để làm cơ sở pháp lý cho các địa phương.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/chat-van-bo-truong-noi-vu-kho-khan-sap-xep-can-bo-doi-du-sau-sap-nhap