Chất lượng nước không đảm bảo tại Kiến Thụy (Hải Phòng): Dân khổ, doanh nghiệp cũng trăm bề

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã có buổi làm việc với lãnh đạo nhà máy nước xã Ngũ Phúc, Kiến Thụy (Hải Phòng) sau khi người dân xã này có kiến nghị về chất lượng nước của nhà máy không đảm bảo.

Ông Bùi Quốc Uy – Giám đốc nhà máy nước xã Ngũ Phúc cho biết, nhà máy nước xã Ngũ Phúc hoạt động theo chủ trương của TP Hải Phòng, nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn. Năm 2005, TP Hải Phòng đã phê duyệt và quyết định cho dự án đặt tại thôn Xuân Chiếng.

"Sau khi xây dựng dự án không phát huy được khả năng cấp nước cho nhân dân và dường như bị bỏ hoang. Để phục vụ nhu cầu dùng nước sạch của người dân, các cấp lãnh đạo kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư. Khi đó, vì thấy xót tài sản nhà nước Công ty CP Đình Huy Đức mới tiếp nhận nhà máy cũ. Trên cơ sở nhà máy cũ chúng tôi đã cải tạo, nâng cấp số tiền gần 80 tỷ đồng, đảm bảo 2000m3/ngày/đêm để phục vụ cho nhân dân trong xã" - ông Uy nói.

Được biết, rất nhiều năm nay người dân xã Ngũ Phúc không ngừng kiến nghị về chất lượng nước của nhà máy nước Ngũ Phúc. Đồng thời, đề nghị được mua nước sạch của nhà máy nước cầu Nguyệt (An Lão).

Trên cơ sở nhà máy cũ Công ty CP Đình Huy Đức "đã cải tạo, nâng cấp số tiền gần 80 tỷ đồng, đảm bảo 2000m3/ngày/đêm để phục vụ cho nhân dân trong xã

Trên cơ sở nhà máy cũ Công ty CP Đình Huy Đức "đã cải tạo, nâng cấp số tiền gần 80 tỷ đồng, đảm bảo 2000m3/ngày/đêm để phục vụ cho nhân dân trong xã

Bà Nguyễn Thị Ngàn - thôn Đoài, xã Ngũ Phúc (Kiến Thụy) cho biết, nhà máy nước sạch được đặt tại thôn Xuân Chiếng, ngay đầu kênh thủy nông của xã. Mọi nguồn nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, trồng trọt đều đổ xuống kênh. Đặc biệt, đầu nguồn là khu vực chợ cá Tú Đôi, tiếp đến là bãi rác của xã Du Lễ rồi đến 2 trang trại chăn nuôi lợn của các hộ dân cũng đều xả ra kênh. Hệ thống nước đầu vào nhiễm bẩn như vậy liệu nước có bảo đảm?

Trao đổi với PV Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Phạm Đức Lượng – PCT UBND xã Ngũ Phúc cho biết, sau khi nhận được kiến nghị của người dân, liên quan đến chất lượng nhà máy nước mini không bảo đảm. Đoàn kiểm tra liên ngành đã rất nhiều lần đến lấy mẫu nước mang đi xét nghiệm thì kết quả cho thấy chất lượng nước vẫn đạt các tiêu chí quy định theo QCVN 01:2009/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống). Liên quan đến trang trại chăn nuôi của các hộ dân xả thải trực tiếp ra kênh (nguồn nước đầu vào của nhà máy), UBND huyện Kiến Thụy đã xuống để kiểm tra nhưng chưa có biên bản kiểm tra nào được gửi cho địa phương.

"Cũng là người trực tiếp sử dụng nước của nhà máy nước xã Ngũ Phúc, những năm 2017 đổ về trước thì đúng là có những thời điểm nước có mùi hôi thối. Nhưng từ năm 2018 theo trực quan tôi thấy chất lượng nước khá là ổn" - ông Lượng chia sẻ.

Chia sẻ với DĐDN trong chua xót, ông Uy cho biết thêm, doanh nghiệp đã nỗ lực bằng khả năng và nguồn vốn của chính mình với mong muốn được phục vụ nhu cầu sử dụng nước của nhân dân trong xã. Trong thời gian tới nhà máy sẽ cố gắng hơn nữa để xử lý nước bằng than hoạt tính. Đồng thời, mong người dân phối hợp với nhà máy giữ gìn vệ sinh nguồn nước bằng việc tự thu gom rác thải như chai lọ thuốc trừ sâu, chăn nuôi gia súc, gia cầm nên có hệ thống chất thải và được xử lý trước khi thải ra môi trường.

"Tôi già rồi cũng không muốn làm nữa, dân thì suốt ngày kiến nghị, chính quyền thì hôm nay đe, ngày mai dọa cho nhà máy nước khác vào khai thác. Doanh nghiệp chúng tôi mệt mỏi vô cùng. Chúng tôi đồng ý cho nhà máy nước cầu Nguyệt vào khảo sát, đầu tư cung cấp nước tại xã Ngũ Phúc nhưng với điều kiện nhà máy nước cầu Nguyệt phải thỏa thuận với chúng tôi. UBND xã Ngũ Phúc phải bồi thường theo hợp đồng đã ký với nhà máy (80% giá trị đầu tư) – ông Uy nói.

Theo UBND xã Ngũ Phúc, ngày 2/11/2018, xã đã mời ông Bùi Quốc Uy cùng đại diện các hộ dân có đơn kiến nghị để đối thoại làm rõ vấn đề chất lượng nước của nhà máy. Tại buổi đối thoại, Ban Giám đốc nhà máy nước đã đưa ra các giải pháp khắc phục để thực hiện. Nhưng các hộ dân không đồng ý để nhà máy nước mini Xuân Chiếng cung cấp. Các hộ dân đề nghị nhà máy nước Xuân Chiếng lấy nước từ nhà máy nước cầu Nguyệt, qua hệ thống trung chuyển về nhà máy nước mini Xuân Chiếng để phục vụ nhân dân hoặc song song để cả nhà máy nước cầu Nguyệt cùng cung cấp nước cho người dân xã Ngũ Phúc.

Sau đó, ngày 5/12/2018, UBND xã Ngũ Phúc đã có báo cáo gửi UBND huyện Kiến Thụy xin ý kiến về việc đề nghị của người dân cho nhà máy nước cầu Nguyệt triển khai khảo sát, đầu tư hạ tầng cung cấp nước sạch tại xã Ngũ Phúc.

Lan Vũ - Thu Hà

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/dan-kho-doanh-nghiep-cung-tram-be-149692.html