Chất lượng không khí ngày 2/1: Hà Nội tiếp tục 'đỏ rực', người dân hạn chế ra ngoài

Sáng 2/1, tại các điểm quan trắc, chất lượng không khí ở Hà Nội vẫn duy trì ở mức 'đỏ rực'. Còn chất lượng không khí tại TP.HCM ở mức tốt tại hầu hết điểm quan trắc.

Sau một ngày nghỉ ngơi Tết Dương lịch, người dân bắt đầu trở lại làm việc. Tại Hà Nội, chất lượng không khí vẫn tiếp tục ở mức kém. Từ sáng sớm, cả bầu trời Hà Nội bị bao trùm bởi mây mù, đến 8h sáng, mặt trời lên cao xua bớt mây mù nhưng chất lượng không khí vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 2/1 theo Air Visual.

Chất lượng không khí Hà Nội ngày 2/1 theo Air Visual.

8h sáng nay (2/1), ứng dụng Air Visual hiển thị chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Thủ đô Hà Nội trung bình là 154 - mức màu đỏ, chỉ số này duy trì đến hết ngày hôm nay.

Hà Nội đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu.

Với chỉ số chất lượng không khí như vậy, Hà Nội đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu, theo tổng hợp của Air Visual.

Lúc này tại TP.HCM, chất lượng không khí tiếp tục ở mức vàng - 58, chỉ số này duy trì đến hết ngày hôm nay. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp người dân TP.HCM thoát khỏi không khí ô nhiễm.

Theo khuyến cáo của Tổng cục Môi trường, những ngày có chất lượng không khí không tốt, người dân cần hạn chế ra ngoài, ở nhà đóng kín cửa, nếu có việc ra ngoài cần mang khẩu trang.

Số liệu cập nhật lúc 8h, lấy số liệu từ ứng dụng Air Visual. Các chỉ số đo khác nhau có thể do địa điểm, công thức tính, máy đo.

Phong Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chat-luong-khong-khi-ngay-21-ha-noi-tiep-tuc-do-ruc-nguoi-dan-han-che-ra-ngoai-a461664.html