Chất lượng không khí Hà Nội suy giảm

Ngày 26/8 vừa qua, nồng độ bụi PM 2.5 tăng cao đột biến, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội thường xuyên trên 200, là mức 'cực kì có hại' cho sức khỏe.

Đúng như nhận định của Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân.

Năm 2018, chỉ số ô nhiễm không khí ở mức có hại cho sức khỏe chiếm từ 20-25% số giờ trong năm, tại một số trạm quan trắc, con số này tăng lên đến hơn 30%.

Còn trong những tháng đầu năm nay, theo các chuyên gia nhận định, chất lượng không khí có xu hướng giảm xuống so với các năm trước.

Đáng chú ý, các tháng mùa hè là mùa mưa, chất lượng không khí thường là tốt nhất trong năm. Tuy nhiên trong thời gian này vẫn có những thời điểm điều kiện khí tượng bất thường làm cho nồng độ bụi tăng cao. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hiện tượng nghịch nhiệt. Theo dự báo, cũng với nguyên nhân này, chất lượng không khí mùa đông sẽ chuyển biến xấu hơn mùa hè.Theo nhận định, đối với thủ đô Hà Nội, kết quả quan trắc cho thấy vấn đề ô nhiễm không khí chủ yếu là bụi. Các chuyên gia xác định sơ bộ nguồn gây ô nhiễm không khí như giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp, đốt rác, sinh hoạt,.... Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam vẫn chưa dự báo được chất lượng không khí mà mới chỉ cung cấp thông tin chất lượng không khí tức thời. Ước tính có 4,2 triệu ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí ngoài trời và 3,8 triệu ca liên quan đến ô nhiễm không khí trong nhà. Những con số đáng báo động này đang đòi hỏi các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư hơn về chính sách, nguồn lực và con người để nâng tính dự báo, cảnh báo với tình trạng ô nhiễm không khí./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/chat-luong-khong-khi-ha-noi-suy-giam