Chất lượng không khí Hà Nội 8/1: 'sắc xanh' ngập tràn

Sáng 8/1, chất lượng không khí thành phố Hà Nội đạt mức tốt tại hầu hết địa điểm, theo kết quả quan trắc của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội.

Chất lượng không khí đều đạt mức tốt tại 35/35 trạm quan trắc không khí. (Ảnh: THể thao & Văn hóa)

Chỉ số chất lượng không khí AQI lúc 8 giờ ngày 8/1/2020 cải thiện hơn rất nhiều so với ngày 7/1/2020. Cụ thể, AQI giảm từ 127 – 193 (8 giờ ngày 7/1/2020) xuống 3 – 38 (8 giờ ngày 8/1/2020), giảm khoảng 80 – 98%.

1 tuần trước đó, chất lượng không khí ở Hà Nội vẫn nằm ở mức xấu do khí thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất, phương tiện giao thông, cùng sự biến đổi của thời tiết. Tới ngày hôm qua, không khí tại các khu vực: Minh Khai, Phạm Văn Đồng, Hàng Đậu, Chi cục Bảo vệ môi trường, Thành Công vẫn có mức ô nhiễm cao. Nhưng đến hôm nay, không chỉ các khu vực trên, mà hầu hết những địa điểm khác đều đạt chỉ số AQI ở mức tốt, dao động từ 7 - 39.

Đặc biệt, có nhiều khu vực chỉ số AQI giảm sâu như: Xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) ở mức 5, thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai) mức 5, phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) mức 6, phường Điện Biên (quận Ba Đình) mức 8, Kim Liên mức 11, Hoàn Kiếm mức 12...

Lý giải hiện tượng này, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho biết, chất lượng không khí được cải thiện rõ rệt phần lớn là do sự thay đổi của yếu tố thời tiết. Đợt không khí lạnh tăng cường trong hôm nay đã khiến tốc độ gió tăng lên cấp 3-4, khuếch tán toàn bộ bụi mịn và các chất ô nhiễm khác trong khí quyển.

Trong những ngày tới, do đợt rét tăng cường còn kéo dài nên dự báo chất lượng không khí vẫn sẽ được giữ ở ngưỡng an toàn.

PV

PV

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/chat-luong-khong-khi-ha-noi-8-1-sac-xanh-ngap-tran-post102039.html