Chất lượng các phiên chất vấn tại Quốc hội đã bước lên một tầm cao mới

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đã nói như vậy khi nhận xét đánh giá về kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV vừa bế mạc hôm 24.11 sau 26 ngày làm việc.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) - Ảnh: QH

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) - Ảnh: QH

Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa nhấn mạnh: Tôi cho rằng chất lượng của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV cũng như chất lượng các phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã bước lên một tầm cao mới.

Các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội đều tập trung vào những vấn đè nóng hổi, những vấn đề bức xúc, đã nêu được, chuyển tải được những vấn đề kiến nghị của cử tri mang đến cho nghị trường để chất vấn các vị bộ trưởng. Và các vị bộ trưởng đã trả lời chất vấn của đại biểu rất tập trung, đi vào trọng tâm của nội dung vấn đề.

Đặc biệt, phần đăng đàn trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được các đại biểu đánh giá rất cao. Thủ tướng đã dành riêng một buổi để báo cáo làm rõ thêm về những nội dung liên quan đến 4 vị bộ trưởng đã trả lời chất vấn, và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ đã được các vị đại biểu Quốc hội đặt nhiều câu hỏi, Thủ tướng đã trả lời thẳng vào vấn đề đại biểu quan tâm rất cụ thể, rõ ràng, xúc tích và đưa ra các giải pháp, thể hiện một cái tầm, cái tâm trong trả lời, trả lời đúng, đạt yêu cầu những câu hỏi mà các vị đại biểu đặt ra.

Còn đại biểu Nguyễn Chiến (TP Hà Nội) cho rằng kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, thiết thực và đặc biệt là các nội dung cụ thể, thực tế được thể hiện rất rõ ở các phiên chất vấn và trả lời chất vấn là những vấn đề được đại biểu và các cử tri rất quan tâm.

Nhìn chung các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm đều có quan điểm để đóng góp, đưa ra những vấn đề trong thực tiễn còn nhiều bất cập, còn nhiều băn khoăn. Như vấn đề chúng ta đang triển khai để thông qua dự án luật phòng chống tham nhũng. Cũng như những chất vấn đặt ra liên quan đến những vụ đại án trong ngành ngân hàng vừa qua, đã được Thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng nhìn nhận rất thực chất và từ đó rút ra những kinh nghiệm cho ngành ngân hàng.

Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến hoạt động trong ngành tư pháp cũng đã được các đại biểu chất vấn Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, đó là những bức xúc trong hoạt động của công tác điều tra, truy tố và xét xử. Những vấn đề này đã được các tư lệnh ngành công an, viện kiểm sát và tòa án tiếp thu và nhìn nhận đánh giá, cũng như có những lời hứa cam kết rất mạnh mẽ về việc cải cách tư pháp.

Xuân Hải - Đức Thành

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/chat-luong-cac-phien-chat-van-tai-quoc-hoi-da-buoc-len-mot-tam-cao-moi-578462.ldo