Chặt đứt nhiều đường dây buôn lậu ma túy lớn

Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giảm, nhưng tình trạng buôn lậu ma túy xuyên quốc gia vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu có nhiều chiêu thức tinh vi hòng 'qua mắt' lực lượng chức năng. Nhờ cảnh giác cao độ cùng việc triển khai các giải pháp nghiệp vụ, lực lượng hải quan TP Hồ Chí Minh đã liên tục phá án, ngăn chặn được nhiều đường dây buôn lậu ma túy lớn.

Hải quan TP Hồ Chí Minh bắt giữ nhiều lô hàng vận chuyển ma túy lớn qua đường chuyển phát nhanh.

Hải quan TP Hồ Chí Minh bắt giữ nhiều lô hàng vận chuyển ma túy lớn qua đường chuyển phát nhanh.

Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giảm, nhưng tình trạng buôn lậu ma túy xuyên quốc gia vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu có nhiều chiêu thức tinh vi hòng “qua mắt” lực lượng chức năng. Nhờ cảnh giác cao độ cùng việc triển khai các giải pháp nghiệp vụ, lực lượng hải quan TP Hồ Chí Minh đã liên tục phá án, ngăn chặn được nhiều đường dây buôn lậu ma túy lớn.

Nhiều lô hàng ma túy lớn sa lưới

Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Chính phủ đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm soát chặt các chuyến bay thương mại xuất, nhập cảnh cho nên tội phạm ma túy chuyên hoạt động trên tuyến hàng không đã tạm lắng. Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy xuyên quốc gia trên tuyến đường biển, bưu chính quốc tế và chuyển phát nhanh vẫn diễn biến phức tạp. Thực hiện các chuyên án và kế hoạch đấu tranh trọng điểm về ma túy đã xác lập, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chủ trì và phối hợp các lực lượng chức năng liên quan trên địa bàn, phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy từ Mi-an-ma, Lào, Cam-pu-chia, xâm nhập qua các cửa khẩu đường bộ vận chuyển về TP Hồ Chí Minh, sau đó vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ. Ðáng chú ý, đơn vị đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn cần sa nhập khẩu từ các nước Mỹ, Ca-na-đa và ma túy tổng hợp loại MDMA dạng viên nén (thuốc lắc) từ các nước châu Âu qua tuyến hàng không, chuyển phát nhanh.

Trong năm 2020, Cục Hải quan thành phố đã chủ trì và phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 39 vụ, thu giữ hơn 51 kg ma túy các loại và phối hợp với lực lượng công an, biên phòng khám xét một công-ten-nơ, thu giữ khoảng 40 kg ma túy tổng hợp methamphetamine giấu trong các khối đá granite chuẩn bị xuất khẩu sang Hàn Quốc. Trước đó, ngày 11-5-2019, Cục Hải quan thành phố đồng chủ trì Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an), phối hợp Cục Ðiều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và các lực lượng chức năng triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn nửa tấn ketamine, trị giá 500 tỷ đồng. Ðây là vụ triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay của ngành hải quan thành phố.

Phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan, những tháng đầu năm 2021, hải quan thành phố tiếp tục phát hiện, ngăn chặn nhiều đường dây buôn lậu ma túy. Ðơn cử, tháng 1 vừa qua, đã phát hiện 16 vụ, thu giữ hơn 31 kg ma túy các loại. Mới đây, ngày 15-3, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp Ðội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) và Ðội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền nam (Tổng cục Hải quan) phát hiện, triệt phá và bắt giữ liên tiếp ba vụ vận chuyển trái phép chất ma túy của cùng một đối tượng, thu giữ gần 6 kg ma túy. Ðây là kết quả sau thời gian lực lượng hải quan giám sát trọng điểm các lô hàng được gửi từ Mỹ về Việt Nam của đối tượng tên N.D.T ngụ tại Biên Hòa (Ðồng Nai). Khi kiểm tra tập trung ba lô hàng của đối tượng nêu trên được gửi theo loại hình phi mậu dịch theo hình thức quà biếu, quà tặng trên chuyến bay số hiệu JL0579/11 từ Mỹ quá cảnh qua Nhật Bản về Việt Nam, lực lượng chức năng phát hiện trong cả ba lô hàng đều chứa mẫu vật nghi là ma túy (cần sa), với tổng trọng lượng là 5,84 kg. Hiện, cơ quan hải quan đã tạm giữ toàn bộ số tang vật và phối hợp các lực lượng chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Câu kết đường dây ma túy quốc tế

Theo đánh giá của Cục Hải quan thành phố, từ các vụ phát hiện và bắt giữ của các lực lượng chức năng cho thấy, tội phạm ma túy trong nước và ngoài nước đã câu kết chặt chẽ với nhau, hình thành đường dây, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động với phương thức che giấu nhân thân và ngụy trang tinh vi, thủ đoạn vận chuyển ngày càng manh động, mang tính liều lĩnh. Qua công tác điều tra cho thấy, tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài lợi dụng tuyến cảng biển, tuyến hàng không (bao gồm sân bay, bưu điện, chuyển phát nhanh) để vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, một phần lén lút tiêu thụ trong nước, phần lớn để trung chuyển sang nước thứ ba. Ngoài ra, tội phạm ma túy triệt để lợi dụng các chính sách tạo thuận lợi trong hoạt động xuất, nhập khẩu, nhập cảnh..., Nhất là trong thực hiện thủ tục hải quan, thông quan điện tử đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện xuất, nhập khẩu để vận chuyển ma túy bằng các phương thức, thủ đoạn thường sử dụng, như: cất giấu ma túy vào hàng hóa, hành lý xuất, nhập khẩu; hoặc gia công cất giấu giữa các cạnh, vách thùng bao bì hàng hóa, trong loa, máy móc, hạt nhựa, xuất khẩu ma túy cất giấu trong các khối đá granite…; sử dụng địa chỉ giả gửi hàng hoặc thông qua dịch vụ đại lý khai thuê làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa là quà biếu cá nhân phi mậu dịch để né tránh trách nhiệm khi bị phát hiện.

Hiện nay, việc mua bán và gửi hàng qua mạng (online) rất dễ dàng, trong khi ma túy mua bán không trả tiền trước, các đối tượng có thể theo dõi được thời gian vận chuyển cũng như thời gian thông quan kiện hàng đã gửi. Nếu thấy hàng về đến TP Hồ Chí Minh nhưng quá thời gian mà chưa được thông quan thì sẽ bỏ hàng. Ðây là vấn đề khó khăn cho các lực lượng trong việc tổ chức bắt quả tang, xử lý theo pháp luật đối với tội phạm ma túy.Trên tuyến cảng biển, các tổ chức tội phạm lựa chọn các doanh nghiệp chưa từng vi phạm pháp luật về hải quan để ủy thác xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và thành lập doanh nghiệp “bình phong” xuất khẩu hàng hóa có đầy đủ các giấy phép xuất khẩu. Theo đó, ma túy được chúng ngụy trang tinh vi trong các công-ten-nơ hàng nguyên liệu sản xuất, hàng xuất khẩu (hàng cất giấu trong các khối đá granite, nhựa phế liệu, ván ép, hàng đông lạnh). Thậm chí, đã phát hiện tội phạm ma túy sử dụng tuyến đường mới (Việt Nam đi Hàn Quốc) để vận chuyển ma túy.

Quyết liệt đấu tranh tội phạm ma túy

Phó Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh Nguyễn Thanh Tuyền cho biết: “Trong thời gian qua, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã thu được những kết quả khả quan trong đấu tranh phòng chống ma túy là nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, xây dựng các chuyên án, kế hoạch đấu tranh cụ thể. Mỗi cán bộ, công chức đều nhận thức rõ mình là người chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Theo đó, từng cán bộ, công chức trong đơn vị đều thể hiện lòng quyết tâm và sự sắc sảo, khắc phục mọi khó khăn giúp đơn vị kiểm soát được chất ma túy qua địa bàn”. Ðể nâng cao hiệu quả hoạt động, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết: Cục sẽ tăng cường công tác thu thập thông tin, tập trung lực lượng triển khai các kế hoạch, chuyên án về đấu tranh phòng, chống ma túy, tiền chất; kiểm soát các khâu trước, trong và sau thông quan. Ðặc biệt là trong thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, hành lý và phương tiện xuất, nhập cảnh; không để các đối tượng lợi dụng luồng xanh, hàng kho CFS, hàng vận chuyển độc lập, hàng quá cảnh hàng phi mậu dịch, hàng chuyển phát nhanh để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất.

Ðược biết, Cục Hải quan thành phố đã có Kế hoạch số 904/KH-HQHCM về tăng cường công tác chống lợi dụng tình hình diễn biến của dịch Covid-19 để buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn quản lý. Ðó là, tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong công tác nắm tình hình, thu thập thông tin; tập trung sử dụng hiệu quả các thiết bị: máy soi công-ten-nơ, soi người, soi hàng hóa, soi hành lý, chó nghiệp vụ, ca-mê-ra… tại các địa bàn trọng điểm, có lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu, phương tiện và khách xuất, nhập cảnh lớn. Bố trí lực lượng chuyên trách có đủ năng lực, kinh nghiệm sử dụng nhằm sớm phát hiện và ngăn chặn ma túy tại cửa khẩu. Ðồng thời, phối hợp chia sẻ thông tin với các lực lượng chức năng như: công an, biên phòng và xác lập các chuyên án chung để đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh từ trong nội địa ra cửa khẩu và ngược lại; tăng cường công tác hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin tội phạm ma túy với các nước, nhất là các nước khu vực Tam giác vàng để phát hiện sớm thông tin, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm ma túy.

ANH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/chat-dut-nhieu-duong-day-buon-lau-ma-tuy-lon-639209/