Chặt đứt hai đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM, cho biết vừa triệt phá hai đường dây mua bán ma túy quy mô lớn.

Khang bị trinh sát bắt giữ và đưa về trụ sở công an cùng tang vật (ảnh nhỏ) - Ảnh: C.T.V

Ngày 31.8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cho biết PC04 vừa triệt phá hai đường dây mua bán ma túy quy mô lớn.

Mở cửa hàng điện thoại di động để bán... ma túy

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, tháng 8.2018, trinh sát Đội 4 (PC04) phát hiện Nguyễn Hoàng Minh Trí (tức Trí ”cao”, 31 tuổi, ngụ Q.12) vừa ra tù nhưng thường xuyên giao du với bạn tù là Nguyễn Quốc Khang (40 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) và người nghiện nên theo dõi.

Vừa ra tù, Trí mở liên tiếp 2 cửa hàng bán điện thoại di động tại Q.2 và Q.10. Đáng chú ý, cửa hàng của Trí hầu như không có hàng hóa trưng bày song khách hàng ra vào tấp nập mua “hàng”.

Tối 22.8, sau khi rời cửa hàng của Trí, Khang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tô Ký (P.Trung Mỹ Tây, Q.12) thì bị trinh sát Đội 4 phối hợp Công an Q.12 ập đến bắt giữ. Lực lượng công an thu trong người của Khang 150 gr ma túy “đá”.

Tang vật - Ảnh: CTV

Tại trụ sở công an, Khang khai mua số ma túy trên của Trí với giá 55,5 triệu đồng. Từ lời khai của Khang, trinh sát bắt giữ Trí và khám xét khẩn cấp nơi ở và 2 cửa hàng của Trí thu giữ thêm gần 350 gr ma túy “đá”, 2 cân tiểu ly cùng nhiều tài liệu liên quan.

Bước đầu, Trí khai nhận, khoảng 2 - 3 ngày, Trí mua khoảng 3 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam, cung cấp cho đầu mối tiêu thụ ở TP.HCM và một số tỉnh miền Tây. Lúc ở chung trại giam, Trí đã bàn bạc với Khang sau khi mãn hạn tù câu kết tổ chức mua bán ma túy, kiếm tiền “đổi đời” và đến nay thì bị sa lưới.

Trí tại cơ quan công an - Ảnh: C.T.V

Điểm bán ma túy "núp bóng" cửa hàng thu mua phế liệu

Trước đó, Đội 3 (PC04) cũng triệt phá đường dây mua bán ma túy khác do Lê Thanh Hải (51 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) tổ chức.

Nếu Trí mang “vỏ bọc” cửa hàng bán điện thoại di động để mua bán ma túy thì Hải ngụy trang bằng “nghề” thu mua phế liệu, phụ tùng ô tô, xe máy... nhằm tránh sự chú ý của công an.

Ma mãnh hơn các “đầu nậu” khác, Hải ít xuất đầu lộ diện mà gọi điện thoại cho các ông “trùm” ở Campuchia đặt hàng, gửi xe khách vận chuyển về Việt Nam giao cho Hải.

Khoảng 14 giờ ngày 16.8, gần khu vực bến xe An Sương, trinh sát Đội 3 bắt giữ Hải nhận một bao tải từ một xe khách (chạy tuyến Campuchia - Việt Nam), bên trong có 3 kg ma túy “đá”.

Khai với công an, Hải đặt mua số ma túy trên ở Campuchia “bao” vận chuyển về đến Việt Nam với giá 350 triệu đồng/kg, sau đó bỏ sỉ cho khách hàng ở địa bàn Q.Bình Tân, thu lợi bất chính.

Hiện PC04 đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hai đường dây mua bán ma túy nói trên.

Trinh sát thu giữ ma túy "đá" - Ảnh: C.T.V

Đàm Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chat-dut-hai-duong-day-ma-tuy-tu-campuchia-ve-viet-nam-998235.html