Chặt đứt đường dây đưa ma túy qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Công an tại Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng chỉ đạo đàn em chuyên vượt biên qua Lào mua ma túy về sau đó đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án QT1220P, sau thời gian mật phục, theo dõi, lúc 17 giờ 50 ngày 7-6, Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) và Đồn BP cửa khẩu quốc tế La Lay bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Hâm (38 tuổi, ngụ thôn Tà Rụt 2 (xã Tà rụt, huyện Đakrông) tàng trữ trái phép 212 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Đối tượng Hồ Văn Hâm (38 tuổi; ngụ thôn Tà Rụt 2 (xã Tà rụt, huyện Đakrông, Quảng Trị).

Đối tượng Hồ Văn Hâm (38 tuổi; ngụ thôn Tà Rụt 2 (xã Tà rụt, huyện Đakrông, Quảng Trị).

Qua đấu tranh khai thác, Hâm khai nhận đã nhiều lần chi tiền và chỉ đạo các “đàn em”, chân rết lên khu vực biên giới mua ma túy của các đối tượng người Lào và người Việt Nam đem về phân phối cho các điểm để bán cho các đối tượng trên địa bàn sử dụng và vận chuyển theo đường Hồ Chí Minh đưa vào huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tiêu thụ.

Đây là đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy diễn ra trong thời gian dài, các đối tượng trong vụ án chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đó, trong tháng 2 và tháng 3-2021, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 3 đối tượng nằm trong đường dây ma túy do Hồ Văn Hâm cầm đầu, thu giữ gần 300 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để truy tố Hồ Văn hâm; tiếp tục mở rộng đấu tranh vụ án và các đối tượng khác liên quan.

Một số tang vật trong vụ án.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/triet-xoa-duong-day-buon-ma-tuy-lien-tinh_113880.html