Chặt đứt 'chân rết' để chặn tội phạm ma túy gia tăng

Thiếu tá Dương Đức Thuận - Phó trưởng CAH Gio Linh (Quảng Trị) cho hay, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn đang ngày càng diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này ngày một tinh vi. Trong những tháng đầu năm 2020, CAH Gio Linh đã xác lập hiềm nghi và đấu tranh ngăn chặn, triệt xóa nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều nghi can để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng Nguyễn Đức Long và Phạm Quốc Tỉnh

Hai đối tượng Nguyễn Đức Long và Phạm Quốc Tỉnh

Đầu tháng 4- 2020, CAH Gio Linh ra quyết định khởi tố Lê Quang Toàn (1989, trú xã Hải Thái, H. Gio Linh) về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đây là kết quả đấu tranh hiềm nghi diễn ra ngay giữa mùa dịch Covid-19 căng thẳng. Ngoài 5 viên hồng phiến đút túi mang đến nhà người quen sử dụng, Toàn còn cất giấu ở nhà 5 viên, tất cả đều bị CA thu giữ. Việc phát hiện, ngăn chặn sự sa ngã của thanh niên này đã để lại nhiều cảm kích với người dân xã Hải Thái, bởi khi sa lầy, lún sâu sẽ kéo theo những hệ lụy nhức nhối.

Trước đó, đối tượng Bùi Thanh Cường (1998, trú xã Trung Giang, H. Gio Linh) cũng là 1 trong số những bị can bị CAH Gio Linh khởi tố để điều tra do có liên quan đến ma túy. Trung Giang là xã ven biển, đời sống người dân vùng cát trắng này vẫn còn lắm khó khăn. Nhiều thanh niên chọn bám biển, nối nghề truyền thống của cha ông, một bộ phận khác đi xuất khẩu lao động thì Cường vẫn loay hoay, không nghề, không việc làm gì ổn định rồi sa vào sử dụng ma túy. Dấu hiệu bất thường này không lọt qua được quá trình nắm tình hình của trinh sát ma túy.

Nhằm kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, CAH Gio Linh xác lập hiềm nghi đấu tranh và đến cuối tháng 1-2020, trên đường quốc phòng nối Cửa Việt - Cửa Tùng, lực lượng chức năng bắt quả tang Cường tàng trữ 40 viên hồng phiến. Khám xét nơi ở của Cường, tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 4 viên. CAH đã khởi tố bị can đối với Cường để điều tra về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tại địa bàn H.Gio Linh gần đây là chính là phá Chuyên án 901M triệt xóa hoạt động mua bán ma túy trái phép tại địa bàn TT Gio Linh. Đối tượng chính nằm trong chuyên án là Nguyễn Đức Long (1993, trú TT Gio Linh), nổi lên hoạt động tổ chức mua bán trái phép chất cấm. Sau một thời gian xác lập chuyên án, trinh sát còn xác định được đối tượng Phạm Quốc Tỉnh (1999, trú Gio Thành, H. Gio Linh) có vai trò giúp sức cho Long trong tiêu thụ hàng. Cả hai cũng có dấu hiệu sử dụng ma túy, nhiều thủ đoạn đối phó. Trong 1 lần các đối tượng đưa hàng đến điểm hẹn tại TT Gio Linh, lực lượng Ban chuyên án bắt quả tang, thu 2 viên MTTH. Khám xét nơi ở của Long, CA thu giữ thêm 36 viên hồng phiến. CAH Gio Linh cho hay đã khởi tố Long và Tỉnh về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

CAH Gio Linh cho biết, nếu như năm 2018, CAH chỉ khởi tố một số vụ thì sang năm 2019 khởi tố 8 vụ mua bán, tàng trữ ma túy với 13 bị can. Tuy số lượng ma túy bị bắt không lớn nhưng hoạt động âm ỉ, nhức nhối khiến phát sinh tội phạm khác, phức tạp ANTT, quần chúng nhân dân vô cùng bức xúc. Hiện trên địa bàn cũng có hơn 90 trường hợp nghiện sử dụng ma túy đã bị lập hồ sơ quản lý. Chính vì thế, CAH càng quyết tâm đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn ma túy nhằm trả lại bình yên cho nhân dân.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_224078_chat-dut-chan-ret-de-chan-toi-pham-ma-tuy-gia-tang.aspx