Chặt chém trông giữ xe tại DIFF

Tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF), các lực lượng chức năng của thành phố đã kiểm soát, bình ổn giá, tuy nhiên người dân và du khách vẫn bị chặt chém tại các bãi giữ xe tự phát.

Bất chấp quy định này, nhiều hộ dân xung quanh khu vực khán đài chính của Lễ hội pháo hoa vẫn tự ý mở dịch vụ trông giữ xe gắn máy với giá trung bình là 10 ngàn đồng một lượt, cao hơn quy định của thành phố gấp 2 lần.

Khi thắc mắc về mức giá, chủ cơ sở này biện hộ, do thời gian trông giữ lâu nên phải lấy giá cao hơn quy định.

Theo ghi nhận, hầu hết các điểm giữ xe xung quanh khu vực khán đài xem pháo hoa là hoàn toàn tự phát, tận dụng không gian kiệt hẻm, vỉa hè để giữ xe và không có biển niêm yết giá vé.

Không chỉ xe gắn máy, người dân quanh khu vực cũng tranh thủ chặt chém đối với ô tô. Mặc dù biết mức giá quy định của thành phố là 25 ngàn đồng đối với một chiếc xe 4 chỗ, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận bỏ ra số tiền gấp đôi để có chỗ gửi.

Tình trạng chặt chém giá trông giữ xe vẫn diễn ra từ đầu Lễ hội pháo hoa đến nay. Cách làm ăn này đã làm xấu hình ảnh của một lễ hội mang thương hiệu, thu hút đông đảo du khách đến với Đà Nẵng ./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/chat-chem-trong-giu-xe-tai-diff