Chặt 13 cây cổ thụ trên 100 năm tuổi để mở rộng đường

Tỉnh Trà Vinh vừa quyết định đốn hạ 13 cây cổ thụ trên 100 năm tuổi để mở rộng Quốc lộ khiến nhiều người dân tiếc nuối

Theo quyết định đó thì 13 cây được chặt hạ là những cây dầu có trên 100 năm tuổi, nằm dọc tỉnh lộ 54 thuộc thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Cây trăm tuổi chuẩn bị đốn hạ.

Những cây cổ thụ này là những hàng cây xanh tạo bóng mát, cảnh quan môi trường cho thị trấn này hơn 100 năm nay.

Những cây cổ thụ này có phần gốc với đường kính trung bình hơn 1,3 m.

Cây cổ thụ bị hạ để mở đường

Được biết, ông Võ Văn Quận (ở xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành), là người trúng thầu, được phép đốn mang về cả gốc và rễ với giá hơn 101 triệu đồng.

Trao đổi với PV, ông Đồng Bảo Nguyên, Chủ tịch UBND thị trấn Châu Thành lý giải: Việc đốn cây cổ thụ hơn 100 tuổi để mở rộng Tỉnh lộ 54, mặt khác những cây cổ thụ này đã lớn tuổi có nguy cơ đổ ngã vào nhà dân, đặc biệt trong mùa mưa bão.

"Thành quả" sau hơn trăm năm.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho rằng, sau khi đốn 13 cây cổ thụ này, tỉnh sẽ mở rộng tỉnh lộ, đồng thời trồng mới những cây xanh trên toàn địa bàn thị trấn.

Dự án trồng mới cây xanh trong thị trấn trị giá 3,5 tỷ đồng. Khi đó thị trấn sẽ được chỉnh trang lại xanh, sạch đẹp hơn./.

Thạch Sa Oanh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/chat-13-cay-co-thu-tren-100-nam-tuoi-de-mo-rong-duong-797001.vov