Charles Manson - sát nhân chấn động nước Mỹ

Charles Manson, lãnh đạo giáo phái gây nên những vụ giết người khét tiếng vào thập niên 1960 ở Mỹ đã qua đời trong nhà tù ở bang California (Mỹ) ngày 19-11 ở tuổi 83 vì 'nguyên nhân tự nhiên'. Nhiều người Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Bởi nhắc đến cái tên Charles Manson, hẳn nhiên không ai có thể quên những vụ giết người hàng loạt chấn động nước Mỹ do băng nhóm tội phạm Family (Gia đình Manson) của y gây ra.

Manson ra tòa vào tháng 12-1969. Ảnh: LATimes

Manson gây ra một làn sóng bạo lực vào tháng 8-1969, đứng sau các vụ sát hại 7 người, và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Các vụ giết người gây chấn động này đã khiến các thành viên của giáo phái "Gia đình Manson" mà y là thủ lĩnh phải ngồi tù hầu hết thời gian còn lại của cuộc đời.

Manson qua đời khi đang bị giam trong nhà tù California bởi 9 tội danh và bị từ chối tạm tha 12 lần. Sự khét tiếng của y trở thành nguồn cảm hứng của nhiều cuốn sách và bộ phim nổi tiếng. Công tố viên Vincent Bugliosi cho biết: "Y là thủ lĩnh độc tài của "Gia đình Manson", các thành viên trong gia đình này đều ngoan ngoãn và nghe lời y".

Những vụ giết người chấn động

Vụ giết người tàn bạo đầu tiên xảy ra ngày 9-8-1969 tại nhà nữ diễn viên Sharon Tate và chồng cô, đạo diễn nổi tiếng Roman Polanski. Polanski không có mặt ở nhà vào thời điểm đó. Nhóm nạn nhân đầu tiên là Tate, người đang mang thai 8 tháng; một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng tên là Jay Sebring; người thừa kế thương hiệu cà-phê Abigail Folger; nhà văn Wojciech Frykowski; và Steven Parent, một người bạn của người chăm sóc gia đình. 1 ngày sau đó, một loạt các vụ giết người khác lại xảy ra. Giám đốc điều hành siêu thị Leno LaBianca và vợ ông, Rosemary, đã bị giết tại nhà.

Manson chỉ ra lệnh giết người mà không tham gia vào vụ việc nào. Trong suốt 2 đêm xảy ra các vụ giết người, những kẻ thủ ác gây ra 169 vết đâm, 7 vết thương do súng ống. Hiện trường phạm tội cho thấy hình ảnh kinh hoàng. Một vài chi tiết cho thấy hai vụ có liên quan. Các công tố viên cho rằng, Manson và giáo phái của y đang cố tạo nên một cuộc chiến chủng tộc mà y cho rằng được tiên đoán trước trong bài hát "Helter Skelter" của The Beatles.

Ngày 16-6-1970, Manson và 3 nghi phạm - Susan Atkins, Patricia Krenwinkel và Leslie Van Houten - đã ra tòa tại Los Angeles. Trong suốt phiên tòa, Manson và 3 tay chân của y tạo ra bầu không khí giống như rạp xiếc khi liên tục ca hát, cười khúc khích, tức giận và thậm chí khắc chữ X trên trán. Cáo buộc chỉ được đưa ra sau khi Atkins, một nghi phạm đang bị giam giữ vì tội danh khác, đã khoe khoang với một tù nhân về vụ giết diễn viên Tate. Atkins cho biết đã làm điều đó "bởi vì muốn gây ra một tội ác có thể gây chấn động thế giới...".

Manson bị kết án tử hình nhưng hình phạt tử hình được bãi bỏ sau đó, nên y chỉ chịu mức án chung thân. Y cũng bị buộc tội liên quan đến vụ giết nhạc sĩ Gary Hinman và diễn viên đóng thế Donald "Shorty" Shea năm 1969.

Thi thể nữ diễn viên Sharon Tate được tìm thấy tại hiện trường năm 1969. Ảnh: AP

Tuổi trẻ bất hạnh

Manson tên khai sinh là Charles Milles Maddox. Y sinh ở Charles Maddox, Cincinnati, Mỹ vào năm 1934. Lúc đó mẹ của y chưa được 16 tuổi. Ở tuổi 12, Manson được gửi đến trường giáo dưỡng Nam sinh Gibault ở Terre Haute, Indiana vì tội trộm cắp. Trong 20 năm tiếp theo, y vào và ra khỏi các trường giáo dưỡng và nhà tù vì nhiều tội khác nhau. Trong một cuộc phỏng vấn tại nhà tù vào năm 1987, y nói, "Tôi đã trải qua phần đời tốt nhất trong các trường nam sinh, nhà tù và trường giáo dưỡng vì tôi không có ai thân thiết cả".

Sau khi kết hôn lần 2, Manson, khi đó 32 tuổi đã đến Berkeley, California vào năm 1967. Y dọn đến ở cùng nhà với 18 phụ nữ. Năm 1968, bạo loạn chủng tộc nổ ra, Manson bắt đầu chiêu mộ thành viên cho giáo phái "Gia đình Manson". Tại nông trại Manson, y tổ chức các buổi thuyết pháp. Nhiều người bị Manson mê hoặc, cho rằng y là hiện thân của Chúa Jesus. Thành viên gia đình Manson Leslie van Houten đã từng nói: "Tôi bị mê hoặc bởi ý nghĩ và những điều ông ấy tuyên xưng". "Họ tôn thờ Manson như một vị thần", cựu thành viên của gia đình Manson Barbara Hoyt cho biết.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_175411_charles-manson-sat-nhan-chan-dong-nuoc-my.aspx