Chấp nhặt lời nói, dùng dao đoạt mạng người

Ngày 28-9, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Quang, SN 1982, HKTT tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm để làm rõ về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, trước đó vào tối 25-9, nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ ở ngõ 63/30 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Nạn nhân là anh N.Đ.L, SN 1995, quê ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thuê nhà trọ tại địa chỉ trên. Lập tức, lực lượng CA phường Mỹ Đình 2 đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo lên CQCA quận Nam Từ Liêm.

Ngay trong đêm 25-9, lực lượng CSHS CA quận Nam Từ Liêm đã phối hợp Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ liên quan của CATP Hà Nội tập trung khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc, truy tìm đối tượng gây án.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng CA phát hiện 1 lưỡi dao bầu vẫn găm trên cơ thể nạn nhân; ở đầu ngõ 60/30 cách vị trí nạn nhân tử vong khoảng 20m có 1 chuôi dao bằng gỗ dính máu. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân bị 1 vết thương ở ngực trái sâu 10cm.

Đối tượng Nguyễn Văn Quang lúc mới bị bắt. Ảnh: Mai Chi

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, CQCA nắm được thông tin, nghi phạm sát hại anh L đi xe máy, đội mũ và bịt khẩu trang kín mặt. Qua rà soát camera tại khu vực xung quanh hiện trường gây án, lực lượng CA đã phát hiện một nam thanh niên nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 3 giờ đồng hồ tích cực truy tìm, CQCA đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án mạng trên chính là Nguyễn Văn Quang và bắt giữ đối tượng trong đêm.

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Quang khai nhận, trước đây đối tượng có quen biết với Lê Phùng T, quê ở xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An nên khoảng 20g tối 19-9, Quang cùng một người tên Dương (hiện chưa rõ nhân thân) đến phòng trọ của T ở ngõ 63/30 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2 chơi nhưng T không có ở phòng.

Trong phòng trọ lúc này chỉ có nạn nhân N.Đ.L đang nằm trên giường chơi điện thoại. Thấy vậy nên Quang hỏi L về T thì L hỏi lại là “làm sao?”. Dương đáp trả lại là “sao trăng ở trên trời” khiến L bực tức nên hai bên có lời qua tiếng lại nhưng sau đó Dương và Quang bỏ đi. Tuy nhiên, chuyện không dừng lại ở đó.

Tối 21-9, Quang và Dương đến hồ Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2 để gặp L nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Khi đi L mang theo 1 chiếc tuýp sắt. Gặp nhau hai bên tiếp tục to tiếng và xô xát, L dùng tuýp sắt vụt 1 nhát vào tay của Dương. Sau đó, được mọi người can ngăn nên cả 2 bên đi về.

Đến trưa 25-9, L gọi điện thoại cho Quang chửi bới và thách thức đánh nhau. Bực tức với lời thách thức của L, khoảng 19g tối cùng ngày, Quang mang theo con dao bầu loại chọc tiết lợn, bọc trong tờ báo rồi điều khiển xe máy đến nhà trọ của anh T để tìm L. Dựng xe đầu ngõ, Quang giắt dao vào túi quần sau đi vào phòng trọ của anh T.

Tại đây, nhìn thấy L và anh Ngô Văn H, quê ở xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đang nằm ở phòng trọ, Quang lao vào đuổi anh H ra ngoài. Trước thái độ hung hăng của Quang, L vùng dậy bỏ chạy thì Quang rút dao đâm 1 nhát vào phần mạng sườn bên trái của L. Sau đó, Quang định rút dao ra bỏ chạy nhưng dao bị gãy nên chỉ cầm được chuôi dao và làm rơi chuôi dao ở cổng nhà trọ. Gây án xong, Quang về nhà người quen ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Còn chiếc xe máy, đối tượng mang đến gửi tại nhà anh Nguyễn Xuân N, ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Khám xét tại phòng trọ của Nguyễn Văn Quang ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, lực lượng CA thu giữ 1 quần bò màu xanh, 1 áo phông màu xám, 1 đôi dép quai hậu màu đen, 1 tờ báo đều có dính máu. Ngoài ra, còn thu giữ chiếc xe máy Yamaha-Exciter màu đen Quang sử dụng để đi gây án được cất giấu tại nhà người quen ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Được biết, Quang là đối tượng có 3 tiền án về các tội: Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 tiền sự về hành vi Xâm hại sức khỏe người khác vừa bị xử phạt tháng 7-2018. Thời gian qua đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy đá, không ở nhà mà thuê trọ ở ngoài.

Liên quan đến vụ án, Đại tá Lê Đình Thành - Trưởng CA quận Nam Từ Liêm cho biết, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn xã hội giữa Nguyễn Văn Quang và N.Đ.L, thù tức nhau chỉ vì lời nói chứ không liên quan đến việc thu “họ”, đòi nợ thuê như một số lời đồn thổi.

Hiện vụ việc đang được CQCA quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/chap-nhat-loi-noi-dung-dao-doat-mang-nguoi-122978.html