Chấp nhận mặt xấu của bản thân là hình tượng hoàn hảo nhất

Nét đẹp yêu kiều khiến nữ nhân nhìn cũng đôi phần mê mẩn, chính là Phạm Hoàng Linh – cô sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Linh nổi bật ở nhiều phương diện, tự đặt ra hình tượng để phấn đấu nhưng cô nàng hiểu rõ: 'Nếu mong cầu một tiêu chuẩn quá cao thì cũng sẽ giống như mặc một chiếc áo quá rộng, không phù hợp'.

Nữ sinh thuộc thế hệ 2K này là gương mặt quen thuộc trong giới mẫu ảnh, mẫu lookbook của nhiều nhãn hàng khác nhau. Hoàng Linh hội tụ đủ những yếu tố để trở thành 1 cô gái hoàn hảo. Bởi nhan sắc, vóc dáng nổi bật, lại có học vấn và nhiều biệt tài. Linh từng tham gia thi năng khiếu Báo chí và đạt điểm cao 9,2, tuy vậy cô vẫn bị trượt vì thiếu 0,2 điểm. Điều này khiến cô gái có chút tiếc nuối nhưng không đặt nặng vấn đề, vì hiện tại Linh cho rằng mình vẫn có thể học chuyên ngành yêu thích ở ngôi trường Học viện Phụ nữ.

Hoàng Linh- Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam

Linh là gương mặt quen thuộc trong giới mẫu ảnh

Khi đặt chân tới Học viện Phụ nữ Việt Nam, Hoàng Linh bị ấn tượng bởi cơ sở vật chất đều đáp ứng đầy đủ cho việc học tập của sinh viên, đặc biệt là ngành cô theo học. Nhiều hoạt động của trường diễn ra thường niên, tạo sự gắn kết giữa sinh viên và giảng viên Học viện. Điều này khiến Linh rất thích thú.

Hoàng Linh có quan điểm: “Phụ nữ thời nay nên tự lập và học cách yêu thương bản thân. Dù họ phải cân bằng giữa công việc và gia đình, có thể đem lại nhiều áp lực, nhưng đó lại là những kỹ năng cần thiết của một người phụ nữ hiện đại”. Với phái mạnh, Linh hy vọng, dù người phụ nữ của mình có độc lập đến đâu cũng không có nghĩa đàn ông sẽ quên đi trách nhiệm yêu thương và trân trọng họ.

“Tuy mình luôn vẽ ra một hình ảnh khá hoàn hảo để theo đuổi nhưng mình cũng luôn mong muốn một hình tượng, một cuộc sống “vừa vặn” nhất. Nghĩa là học cách chấp nhận mặt xấu của bản thân, là sự “vừa vặn” hoàn hảo và sẽ là phiên bản tốt nhất. Còn nếu đặt ra tiêu chuẩn quá cao thì cũng như mặc một chiếc áo quá rộng, không phù hợp”- Linh chia sẻ. Hình mẫu mà Linh hướng tới là một người phụ nữ hiện đại độc lập, dám nghĩ dám làm; Nhưng cũng là cô gái có sự mềm mỏng, nhẹ nhàng và nữ tính.

Bật mí về người bạn trai, Linh vui vẻ nói: “Bạn ấy là người lịch sự và biết yêu thương mình. Hai đứa vẫn luôn có cách tự cân bằng để không ảnh hưởng tới công việc. Tình yêu với Linh chính là một người bạn cùng đồng hành, hỗ trợ và ảnh hưởng tích cực lẫn nhau".

Thời gian tới Hoàng Linh mong muốn phát triển bản thân, thử sức với nhiều lĩnh vực, để có thể chọn ra công việc yêu thích và gắn bó lâu dài. Có thể mọi người sẽ gặp Linh trên sóng truyền hình là một cô biên tập viên, hoặc một doanh nhân trong tương lai gần. Dù là vị trí nào thì Linh cũng sẽ luôn dựa vào sức trẻ để học hỏi và ngày một tốt hơn.

Lưu Hồng Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chap-nhan-mat-xau-cua-ban-than-la-hinh-tuong-hoan-hao-nhat-post1323412.tpo