Chấp hành án xong được 2 ngày, đột nhập nhà hàng xóm trộm tài sản

Vừa chấp hành xong án phạt tù được 2 ngày, Cường tiếp tục lẻn vào nhà hàng xóm trộm điện thoại và máy tính xách tay bán lấy tiền tiêu xài.

Chiều 10/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Cường (SN 1988, trú tại xóm 3, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Đức Cường. Ảnh: Nhật Tuấn

Tối 30/10, chị Nguyễn Thị Lan Anh (cùng xóm với Cường) trở về nhà thì phát hiện chiếc điện thoại Iphone 7 Plus và chiếc máy tính xách tay để trong phòng ngủ không còn.

Lục tìm khắp nhà nhưng không thấy, nghĩ đã bị kẻ gian vào trộm nên chị Lan Anh trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc cử tổ công tác xuống xác minh, khám nghiệm hiện trường.

Sau 3 ngày điều tra, Công an huyện Nghi Lộc đủ cơ sở để khẳng định, Nguyễn Đức Cường chính là kẻ đã lấy trộm điện thoại và máy tính xách tay của chị Lan Anh.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận rằng đã theo dõi gia đình chị Lan Anh từ chiều 30/10. Đến 18h cùng ngày, khi biết trong nhà không có người, Cường nhảy tường, lẻn vào phòng ngủ lấy trộm số tài sản trên.

Cường không cất giấu mà bắt xe taxi chạy vào TP Vinh, đến một cửa hiệu cầm đồ, cầm cố chiếc máy tính lấy 2 triệu đồng. Chiếc điện thoại Cường dùng để gán cho một nhà nghỉ do nợ tiền khi nghỉ tại đây.

Nguyễn Đức Cường có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cường vừa chấp hành xong án phạt 9 tháng tù treo được 2 ngày.

Nhật Tuấn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chap-hanh-an-xong-duoc-2-ngay-dot-nhap-nha-hang-xom-trom-tai-san-222352.html