Chập điện từ bình ắc quy, một tàu cá bốc cháy

Tối 12/7, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo UBND thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) cho biết, đơn vị này vừa có báo cáo về việc một tàu cá trên địa bàn bốc cháy lúc rạng sáng cùng ngày.

Ảnh minh họa

Theo đó, khoảng 0 giờ 50 phút ngày 12/7 tại khóm 7, TT. Sông Đốc xảy ra vụ cháy tàu cá. Phát hiện ngọn lửa bùng phát từ tàu cá mang số hiệu CM 92040 TS do ông Nguyễn Phi Thoán (ngụ TT. Sông Đốc) làm chủ. Người dân xung quanh nhanh chóng điện báo cho cơ quan chức năng. Đồng thời, huy động lực lượng xung quanh đến hỗ trợ chữa cháy.

Nhận được tin báo, Công an TT. Sông Đốc nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy. Sau gần 20 phút nỗ lực dập lửa, đến khoảng 1 giờ 15 phút ngọn lửa mới được khống chế.

Tại hiện trường, tàu cá bị cháy 1 phần khoang máy tàu và toàn bộ ngư cụ dưới tàu bị cháy rụi. Nguyên nhân vụ cháy được nhận định là do chập tia lửa điện từ bình ắc quy trên ghe. Hiện chưa thống kê được thiệt hại.

TRẦN DUY

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chap-dien-tu-binh-ac-quy-mot-tau-ca-boc-chay-post222542.html