Chập điện trong quá trình tiếp nhiên liệu, tàu cá bị thiêu rụi

Ngày 3.4, Chi cục Thủy sản Cà Mau có báo cáo về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ cháy tàu cá vào ngày 1.4.

Theo báo cáo, tàu cá số hiệu CM 91770 TS của bà Đào Thị Liên (ngụ, khóm 1, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) do ông Lê Văn Ngẫu làm thuyền trưởng. Khoảng 18 giờ 30 ngày 1.4, khi tàu đang hoạt động cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 15 hải lý về hướng Nam thì bốc cháy. Phát hiện tàu cháy lớn, 4 ngư dân trên tàu ôm phao nhảy xuống biển.

Khoảng 40 phút sau, các tàu cá hoạt động gần đó phát hiện chạy đến hỗ trợ tìm kiếm và cứu được 4 ngư dân, đưa lên tàu an toàn. Các ngư dân được đưa vào Bệnh viện trên đảo Thổ Chu cấp cứu, sau đó được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị. Hiện chỉ còn 1 ngư dân bị thương nặng đang nằm lại bệnh viện để tiếp tục được điều trị.

Tàu cá CM 91770 TS bị cháy hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng hơn 2 tỉ đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình tiếp nhiên liệu, bị chập điện dẫn tới cháy tàu.

Cháy kho rơm, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Khoảng 12 giờ ngày 3.4, kho chứa rơm của ông Nguyễn Văn Sử (54 tuổi, ngụ ấp Dinh, xã Mỹ Thạnh Tây, H.Đức Huệ, Long An) bốc cháy.

Nghe tiếng tri hô, hàng chục người dân xung quanh và bộ đội biên phòng đã có mặt tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do trời nắng nóng, gió thổi mạnh, nguồn nước bị thiếu nên đám cháy nhanh chóng lây lan và bùng phát dữ dội.

Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn hơn 600 cuộn rơm, nhà kho cùng nhiều tài sản khác, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Khôi Nguyên

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chap-dien-trong-qua-trinh-tiep-nhien-lieu-tau-ca-bi-thieu-rui-948710.html