Chập điện trong nhà, một người phụ nữ bị bỏng nặng, ngạt khói khiến tử vong

Bà Nguyễn Thị Khứa (67 tuổi) sinh sống một mình trong căn nhà đã không may bị chập điện xảy ra cháy khiến bà bị bỏng nặng, ngạt khói tử vong.

Chiều 18-9, trao đổi với PV, ông Đoàn Xuân Thuần, Chủ tịch UBND phường Hạ Long (TP Nam Định) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ cháy khiến một người phụ nữ tử vong..

Theo đó, vào khoảng 6g30 cùng ngày, người dân sống tại ngõ 78, đường Phù Nghĩa, phường Hạ Long phát hiện khói bốc lên từ ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Khứa (67 tuổi) nên đã báo chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến một người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến một người phụ nữ tử vong.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tới phá cửa để dập tắt đám cháy. Khi vào trong nhà, lực lượng chức năng phát hiện bà khứa bị bỏng nặng, ngạt khói. Nhanh chóng, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng khiến bà tử vong.

Ông Thuần cho biết thêm, bà Khứa có chồng và con nhưng lâu nay sống một mình trong ngôi nhà trên. Sức khỏe bà Khứa không ổn định, hay đi lang thang nhặt nhanh ve chai, túi nilong về để ở nhà. Còn chồng bà Khứa hiện cũng bị tai biến, đang sống cùng con gái ở nơi khác.

“Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy là do bà Khứa đi nhặt túi nilon ngoài đường về để trong nhà dẫn đến bị chập điện” ông Thuần nói.

Hiện, thi thể bà khứa được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chap-dien-trong-nha-mot-nguoi-phu-nu-bi-bong-nang-ngat-khoi-khien-tu-vong-162972.html