Chập điện, 4 tàu cá bị thiêu rụi

Sáng ngày 10/10, thông tin từ ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ 4 tàu cá cháy trong đêm, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Ngọn lửa bao trùm toàn bộ khoang tàu.

Ngọn lửa bao trùm toàn bộ khoang tàu.

Trước đó, vào khoảng 20h tối ngày 9/10, tại cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Long, một tàu cá đang đậu ở cảng cá Lạch Quèn để chờ tập kết đồ thì bất ngờ bốc cháy.

Do thời điểm này trên tàu không có người nên đám cháy không được ai phát hiện. Khi ngọn lửa bao trùm chiếc tàu rồi nhanh chóng lan sang 3 tàu khác neo đậu bên cạnh tạo nên đám cháy khổng lồ người dân mới hô hoán nhau dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến bơm nước trực tiếp để cứu tàu. Do tàu bằng gỗ có nhiều vật dụng dễ cháy và lượng dầu nhiều nên việc chữa cháy gặp khó.

Người dân xót xa nhìn con tàu bị thiêu rụi trong bất lực.

Sau nhiều giờ ngọn lửa mới được khống chế nhưng phần vỏ tàu bị lửa thiêu rụi. Theo ước tính vụ cháy gây thiệt hại trên 10 tỷ đồng.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện, ngọn lửa cháy lan sáng 3 tàu bên cạnh, do các tàu đều chạy bằng dầu nên rất khó dập lửa, hiện cơ quan chức năng đang điều tra thêm thông tin về vụ cháy”, ông Bộ cho biết thêm.

Theo thống kê, 4 tàu bị cá bị cháy gồm: Tàu cá NA 93031 TS của anh Trần Văn Ngọc (48 tuổi) trú tại xóm 5, xã Sơn Hải; tàu cá NA 95095 TS của anh Đậu Văn Tình (42 tuổi) trú tại xóm 4, Sơn Hải; tàu cá NA 95003 TS của anh Hồ Văn Tám (44 tuổi) trú tại Xóm 5, xã Sơn Hải và tàu cá NA 95432 TS của anh Phạm Văn Tuấn (38 tuổi) trú tại Xóm Thọ Đồng, xã Quỳnh Thọ.

Lực lượng PCCC dù điều 2 xe cứu hỏa để ứng cứu nhưng...

Bốn tàu cá vẫn bị "bà hỏa" thiêu rụi.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chap-dien-4-tau-ca-bi-thieu-rui-519945.html