'Chắp cánh' ước mơ

22 năm (từ năm 1999 đến nay), hơn 90 ngàn suất học bổng được trao cho HS-SV thuộc 54 dân tộc của cả nước, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã gầy dựng tương lai, chắp cánh ước mơ cho các em. Tại BR-VT, trong suốt hơn 10 năm qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao cơ hội cho hàng ngàn HS dân tộc thiểu số viết tiếp giấc mơ đến trường...

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao học bổng Vừ A Dính cho em Nguyễn Dương Trọng Phúc (dân tộc Châu Ro, HS lớp 8C, Trường THCS Huỳnh Tịnh Của, huyện Long Điền) tại lễ trao học bổng Vừ A Dính năm 2021 diễn ra ngày 26/3 vừa qua.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao học bổng Vừ A Dính cho em Nguyễn Dương Trọng Phúc (dân tộc Châu Ro, HS lớp 8C, Trường THCS Huỳnh Tịnh Của, huyện Long Điền) tại lễ trao học bổng Vừ A Dính năm 2021 diễn ra ngày 26/3 vừa qua.

HÀNG NGÀN HS NGHÈO ĐƯỢC THỤ HƯỞNG

Ngày 5/3/1999, Quỹ Học bổng Vừ A Dính được Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định thành lập theo sáng kiến của Báo Thiếu niên Tiền phong. Quỹ hiện do bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước làm Chủ tịch. Đến nay, Quỹ đánh dấu hành trình 22 năm lên rừng, xuống biển, giúp đỡ HS nghèo vùng miền núi và hải đảo. Chặng đường 22 năm tuy chưa dài trong dòng chảy thời gian, nhưng không nhỏ so với những nỗ lực vượt bậc của một tổ chức, chỉ lấy trái tim, tấm lòng làm điểm xuất phát.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" trao thư cảm ơn cho bà Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Công ty TNHH Nam Thương, nhà tài trợ học bổng Vừ A Dính năm học 2020-2021 đến 2022-2023.

22 năm, Quỹ đã trao hơn 90.000 suất học bổng cho HS-SV thuộc 54 dân tộc của cả nước. Quỹ còn thực hiện 5 dự án đầu tư chiều sâu gồm: Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Mở đường đến tương lai, Thắp sáng tương lai, Hỗ trợ SV. Đây là những dự án đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho vùng miền núi và hải đảo bằng cách cấp học bổng thường niên cho HS-SV. Trong 22 năm qua, đã có hơn 1.200 em được trực tiếp thụ hưởng các dự án đầu tư theo chiều sâu này. Trong số đó, đã có 311 em tốt nghiệp THPT, 197 em tiếp tục học lên ĐH-CĐ tại 80 trường trong cả nước, 6 em được học bổng du học nước ngoài, 60 em tốt nghiệp ĐH, CĐ trở về phục vụ bản làng, quê hương... Cùng với việc đầu tư cho con người, Quỹ đã vận động hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa: xây 18 ngôi trường, 6 con đường, 39 cây cầu và 166 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội.

Bà Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Công ty TNHH Nam Thương trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc nghèo tại chương trình trao học bổng Vừ A Dính năm học 2020-2021 do Tỉnh Đoàn tổ chức vào ngày 26/3.

Bà Đỗ Thu Hương, đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết, riêng tại BR-VT, Quỹ học bổng Vừ A Dính đến với HS dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, khó khăn bắt đầu từ năm 2010. Trong đó, từ năm 2010 đến 2013, Quỹ đã trao 40 suất/năm (trị giá 1 triệu đồng/suất); từ năm 2014 đến nay, tăng lên 75 suất/năm (trị giá 1 triệu đồng/suất). Ngoài ra, cũng từ năm 2010, các dự án Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Mở đường đến tương lai của Quỹ học bổng Vừ A Dính đã hỗ trợ cho 15 HS (9 HS dân tộc Châu Ro, 2 HS dân tộc Hoa và 4 HS dân tộc Kinh) của BR-VT. Với các dự án trên, các em được cấp học bổng trị giá từ 6-100 triệu đồng/năm học, tùy dự án, tùy cấp học để đáp ứng một phần cho các em chi phí trong sinh hoạt, học tập trong suốt quá trình theo học ở trường cho đến khi tốt nghiệp. Với sự giúp đỡ này, nhiều em HS dân tộc thiểu số nghèo được “chắp cánh”, tốt nghiệp THCS, THPT, thi đậu vào các trường ĐH, CĐ và được tiếp tục hỗ trợ qua dự án Hỗ trợ SV với tổng chi phí hỗ trợ từ 48-60 triệu đồng/năm học. Điển hình trong số đó có các em: Tòng Nguyễn Hoài Thương (SN 1999, dân tộc Châu Ro ở huyện Xuyên Mộc); Trần Thị Thanh Nhàn (SN 2001, dân tộc Kinh ở huyện Côn Đảo); Nguyễn Phạm Anh Trung (SN 2001, dân tộc Kinh, huyện Côn Đảo) được hỗ trợ học phí, chỗ ăn, ở để theo học tại Trường THCS và THPT Duy Tân, quận 10, TP.Hồ Chí Minh. Hiện 3 em này đang học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và được tiếp tục được nhận học bổng từ dự án Hỗ trợ SV.

TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH

Năm học 2020-2021, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao 35 suất học bổng (1 triệu đồng/ suất) cho HS dân tộc nghèo, khó khăn trong chương trao Quỹ học bổng Vừ A Dính do Tỉnh Đoàn tổ chức vào ngày 26/3. Ngày 23, 24, 25/4, Quỹ học bổng Vừ A Dính tiếp tục trao 40 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho HS khó khăn của huyện Côn Đảo và con chiến sĩ trạm rada 590 đóng trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Em Nguyễn Dương Trọng Phúc (dân tộc Châu Ro, HS lớp 8C, Trường THCS Huỳnh Tịnh Của, huyện Long Điền) vừa nhận được suất học bổng trị giá 1 triệu đồng do đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính (trao vào ngày 26/3). Mẹ Phúc mất từ năm em lên 1 tuổi. Đến năm Phúc lên 7 tuổi, trong một vụ tai nạn xe máy, ba Phúc bị gãy chân, không thể bình phục và phải di chuyển bằng nạng, hiện mất sức lao động. Sau vụ tai nạn, cuộc sống của ba con Phúc khó khăn gấp bội. Hai ba con đành phải ở nhờ nhà người cô, là em ruột của ba Phúc. Mọi chi phí sinh hoạt, tiền học của Phúc đều nhờ vào đồng tiền làm thuê làm mướn của cô. Thương cô vất vả, nên mỗi khi rảnh rỗi, Phúc phụ cô làm việc nhà, nấu cơm, giặt đồ. “Số tiền nhận được từ Quỹ học bổng Vừ A Dính em dành để trang trải một phần học phí. Đây cũng là động lực để em cố gắng hơn nữa trong học tập”, Phúc cho biết.

Những năm tiếp theo, Quỹ học bổng Vừ A Dính sẽ tiếp tục đồng hành với những HS nghèo trên địa bàn tỉnh. Quỹ cũng nhận được những tấm lòng thơm thảo của các tổ chức, DN. Bà Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Công ty TNHH Nam Thương (81, Mạc Đỉnh Chi, phường 4, TP.Vũng Tàu) là người có tấm lòng nhân ái, thương HS nghèo. Bà đã đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính để hỗ trợ phần nào chi phí học tập, sinh hoạt cho HS trên địa bàn tỉnh. Trong các năm học 2020-2021 đến 2022-2023, mỗi năm, bà tài trợ 75 suất học bổng (1 triệu đồng/ suất) cho Quỹ học bổng Vừ A Dính để trao HS nghèo trên địa bàn tỉnh. “Tôi muốn san sẻ khó khăn, mong các em lấy đó làm niềm vui, động lực để nỗ lực học tập, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Hơn nữa, tôi mong sau này khi các em thành đạt sẽ quay lại ủng hộ Quỹ học bổng Vừ A Dính để giúp thêm nhiều HS khó khăn”, bà Thương bày tỏ.

Bài, ảnh: THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202104/chap-canh-uoc-mo-923048/