'Chắp cánh ước mơ' vinh danh khuyến học, khuyến tài đất Tổ năm 2019

Ngày 3/11, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ báo công với các Vua Hùng và chương trình Chắp cánh ước mơ 2019.

Đây là một hoạt động thường niên của tỉnh Phú Thọ tổ chức nhằm vinh danh, khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.

Tới tham dự với buổi lễ có đồng chí Nguyễn Kim Anh - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trọng Điều - Phó chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Đại Dũng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ.

Chương trình “Chắp cánh ước mơ 2019” là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời động viên, thu hút các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học và Quỹ khuyến học, khuyến tài đất Tổ; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phát huy truyền thống hiếu học tại địa phương.

Trong buổi lễ, 208 cá nhân, 6 đồng đội học sinh, sinh viên, 60 giáo viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2018-2019 và 17 công dân học tập, cán bộ khuyến học đại diện cho các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu đã được khen thưởng với tổng số tiền là 1,9 tỷ đồng.

Giáo viên được vinh danh tại buổi lễ. (Ảnh: Phú Thọ Đất Tổ)

Giáo viên được vinh danh tại buổi lễ. (Ảnh: Phú Thọ Đất Tổ)

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu và Phó thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh tặng thưởng cho em Hoàng Thị Huyền Trang (đạt huy chương Đồng Olympic Quốc tế Sinh học lần thứ 30); em Ngô Thu Hà - học sinh chuyên Toán, Trường trung học Phổ thông Chuyên Hùng Vương (thủ khoa cả nước có điểm thi xét tuyển đại học 29,8 điểm) và cô Nguyễn Thu Hằng - Giáo viên giảng dạy bộ môn Sinh học của em Hoàng Thị Huyền Trang. (Ảnh: Phú Thọ Đất Tổ)

Em Nguyễn Dương Tùng - đạt giải Nhì kỳ thi Quốc gia môn Hóa học chia sẻ: Em rất muốn cảm ơn các bác lãnh đạo và Hội khuyến học của Tỉnh đã giúp đỡ và khích lệ chúng em để chúng em có thêm động lực hơn nữa trong học tập.

Bản thân em và các bạn sẽ luôn cố gắng, phấn đấu hết mình rèn luyện và học tập để không phụ lòng tin của mọi người đã dành cho chúng em.

Em Nguyễn Dương Tùng (bên trái) học sinh chuyên Hóa, Trường trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương. (Ảnh: N.V.C.C)

Cùng với niềm vui ấy, em Nguyễn Khánh Linh - 1 trong 18 bạn có điểm cao trên 27 điểm thi đại học năm 2019 tâm sự:

Em thấy chương trình năm nay diễn ra rất hay và ý nghĩa, tổ chức quy mô, hoành tráng.

Những phần thưởng được trao tặng hôm nay sẽ là động lực để thôi thúc cho bọn em tiếp tục học tập và phát triển.

Và chúng em hi vọng những thế hệ sau sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa, xứng đáng là con cháu đất Tổ Vua Hùng.

Em Nguyễn Khánh Linh - Học sinh Chuyên Văn, Trường trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương. (Ảnh: N.V.C.C)

Chắp cánh ước mơ, vinh danh khuyến học, khuyến tài đất Tổ là hoạt động được tổ chức thường niên, đến nay là năm thứ 9.

Chương trình đã trở thành một niềm động lực to lớn, tạo ra một làn sóng mạnh mẽ để các giáo viên, học sinh thỏa sức lan tỏa tài năng, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

Vũ Nhật Minh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/chap-canh-uoc-mo-vinh-danh-khuyen-hoc-khuyen-tai-dat-to-nam-2019-post204007.gd