Chắp cánh ước mơ của học sinh nghèo

Thông qua chương trình 'Nâng bước em tới trường', LLVT tỉnh đã góp phần nuôi dưỡng ước mơ tới trường của nhiều học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ban CHQS huyện Tiên Yên nhận đỡ đầu, trao học bổng cho em Trần Đức Khiêm (thôn Đồng Và, xã Yên Than, huyện Tiên Yên).

Ban CHQS huyện Tiên Yên nhận đỡ đầu, trao học bổng cho em Trần Đức Khiêm (thôn Đồng Và, xã Yên Than, huyện Tiên Yên).

Đầu tháng 6 vừa qua, Ban CHQS huyện Tiên Yên đã tới thăm, tặng quà cho em Trần Đức Khiêm (11 tuổi), ở thôn Đồng Và, xã Yên Than, huyện Tiên Yên. Ngoài các vật dụng sinh hoạt cần thiết, như tủ quần áo, tivi, em Khiêm còn rất thích thú với chiếc bàn học mới.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày, bố mẹ Khiêm đi làm thuê từ sáng sớm đến tối mịt mới về để kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo cho anh em Khiêm ăn học. 5 năm qua, Khiêm luôn nỗ lực vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập. Nhận thấy hoàn cảnh gia đình Khiêm khó khăn, Ban CHQS huyện đã nhận đỡ đầu em với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Em Khiêm tâm sự: “Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các chú bộ đội mà cháu không phải nghỉ học giữa chừng. Ðó là nguồn động viên to lớn để cháu tiếp tục phấn đấu. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các chú”.

Từ tháng 5/2020, Ban CHQS TX Đông Triều cũng nhận hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/học sinh đến khi học hết THPT đối với các em: Vương Tuấn Tú (lớp 3A, Trường Tiểu học Hưng Đạo); Nguyễn Thành Đạt (Trường Tiểu học Nguyễn Huệ); Trần Thiên Lý (lớp 8C, Trường THCS Mạo Khê 2); Nguyễn Văn Doanh (lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Huệ). Việc làm này của Ban CHQS TX Đông Triều đã góp phần động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tô thắm thêm hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Chỉ huy Ban CHQS TX Đông Triều trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học, THCS Nguyễn Huệ. Ảnh: Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Chính trị viên Ban CHQS TX Đông Triều, cho biết: Nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập bấp bênh, nên việc học hành của con em thường không được quan tâm đúng mức. Để các em được đến trường, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vận động bố mẹ, người thân trong gia đình đồng thuận cho các em đi học. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí giúp các em đến trường. Năm 2020, đơn vị đang hỗ trợ 4 em, số tiền 24 triệu đồng/năm.

Chương trình “Nâng bước em tới trường” nhằm mục đích chia sẻ, hỗ trợ, động viên các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường học tập, rèn luyện và trưởng thành. Thực hiện hiệu quả chương trình là minh chứng rõ rệt cho tình cảm gắn bó giữa lực lượng quân đội với nhân dân, góp phần xây dựng biên giới bình yên, vững chắc.

Nguồn lực để triển khai, thực hiện chương trình được vận động, quyên góp từ các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Mỗi học sinh thuộc diện thụ hưởng chương trình được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Ngoài hỗ trợ tiền, căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị hỗ trợ thêm cho các em lương thực, thực phẩm, đồ dùng, phương tiện phục vụ học tập.

Triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường”, từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh đang đỡ đầu 11 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng đến hết năm lớp 12. Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh còn thường xuyên kết nối các nhà hảo tâm tổ chức các chương trình thiện nguyện, trao tặng quà cho các em học sinh khó khăn, có nghị lực vươn lên trong học tập tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Nâng bước em tới trường” đã tạo dấu ấn, lan tỏa mạnh mẽ; là điểm tựa để các em học sinh có thêm nghị lực vươn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi, tiếp tục thắp sáng ước mơ tuổi trẻ.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/202006/chap-canh-uoc-mo-cua-hoc-sinh-ngheo-2487485/