Chắp cánh đam mê sáng tạo

Ban tổ chức Cuộc thi vô địch Thiết kế đồ họa (TKĐH) thế giới tại Việt Nam đã tìm ra 3 Đại sứ ACA đại diện cho quốc gia tham dự vòng chung kết thế giới, diễn ra tại Mỹ vào cuối tháng 7 tới.

 Đại diện Ban tổ chức trao Chứng nhận Đại sứ ACA 2019 tặng các thí sinh đoạt giải tại cuộc thi.

Đại diện Ban tổ chức trao Chứng nhận Đại sứ ACA 2019 tặng các thí sinh đoạt giải tại cuộc thi.

3 đại sứ gồm: Trần Ngọc Anh Khoa (sinh viên Trường Đại học Hoa Sen, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh (học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội); Lương Duyên Bình Nguyên (sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội). Cuộc thi được phối hợp tổ chức bởi Trung ương Đoàn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam.

Kết quả của cuộc thi năm nay cho thấy, 43,2% số thí sinh tham dự vòng tuyển chọn quốc gia đạt từ 700 điểm trở lên, đủ điều kiện được nhận chứng chỉ ACA quốc tế. Con số này tăng đáng kể so với mùa giải đầu tiên năm 2018 (với 35%). Đây là lần thứ hai tại Việt Nam, các học sinh, sinh viên đam mê thiết kế sáng tạo được trao tặng chứng chỉ danh tiếng này. Chứng chỉ ACA là minh chứng sinh động cho năng lực thiết kế ở trình độ quốc tế cũng như công cụ hữu hiệu để tạo hồ sơ xin việc ấn tượng cho các em sau này.

Ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cấp quốc gia của cuộc thi cho biết: “Kết quả cuộc thi cho thấy chất lượng và trình độ của thí sinh ngày một nâng cao. Sức sáng tạo của các bạn trẻ Việt Nam được chuyên gia quốc tế đánh giá cao và nếu được trang bị những kiến thức, kỹ năng TKĐH theo chuẩn quốc tế Adobe một cách rộng rãi, các tài năng Việt Nam sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai. Các cơ sở đào tạo về TKĐH nên đẩy nhanh việc điều chỉnh chương trình theo chuẩn quốc tế Adobe, để Việt Nam có thể hội nhập với khu vực và quốc tế một cách sâu rộng trong lĩnh vực này”.

Tại buổi lễ tổng kết và trao giải, 15 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết quốc gia lần lượt thuyết trình ý tưởng sáng tạo của mình trong poster thiết kế với chủ đề: “Giá trị của chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với giới trẻ Việt Nam”. Trong thời gian 8 giờ, các thí sinh đã thể hiện những góc nhìn rất riêng cùng kỹ thuật thiết kế sắc sảo. Điều này cho thấy học sinh, sinh viên Việt Nam có khả năng tập trung cao, có nhiều sáng kiến trong cách truyền tải thông điệp và ý tưởng thiết kế.

Sau thành công năm đầu tiên, với dấu ấn là tấm Huy chương Đồng thế giới mà đại diện Việt Nam giành được tại vòng chung kết, năm nay cuộc thi tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thầy cô giáo và đông đảo học sinh, sinh viên trên toàn quốc, trong đó có gần 20% thí sinh đến từ các trường THPT và có hai thí sinh THPT lọt vào tốp 15 chung cuộc. Điều này cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của cuộc thi tới đông đảo các bạn trẻ yêu thích TKĐH.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi cho biết: “Cuộc thi đã làm thay đổi nhận thức của người dạy và người học bộ môn TKĐH hiện nay trong các nhà trường, để hướng tới trình độ và tiêu chuẩn quốc tế. Tôi tin rằng, khi tiếp cận được những chuẩn quốc tế này, các bạn trẻ sẽ hội nhập đầy đủ với xu hướng nghề nghiệp mới và rất có sức hút hiện nay”.

Bài và ảnh: AN DUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/chap-canh-dam-me-sang-tao-576170