Chắp cánh 'chim hoàng yến'

Những ngày qua, cái tên Farke được nhắc đến với mật độ bằng nhiều năm trước gộp lại. Giúp tân binh Norwich City khởi đầu khá ấn tượng ở Premier League, xuất sắc đánh bại đương kim vô địch Man City 3-2, xem ra HLV Farke cũng không phải dạng vừa…

Cả sự nghiệp cầu thủ Farke đều gắn liền với SV Lippstadt 08-một đội bóng bán chuyên ở miền tây nước Đức. Sau khi giải nghệ ở tuổi 31, Farke bắt đầu đi học chuyên ngành kinh tế với mục tiêu bước chân vào nghiệp quản lý bóng đá. Ít lâu sau, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc thể thao kiêm HLV trưởng SV Lippstadt 08. “Vừa xay lúa, vừa bế em” nhưng Farke rất miệt mài, kiên định giúp SV Lippstadt 08 cải thiện thành tích. Ông dành 6 năm gắn bó với SV Lippstadt 08 trước khi được chọn dẫn dắt đội trẻ Borussia Dortmund năm 2015. Tại đội trẻ Borussia Dortmund, Farke đã lĩnh hội được triết lý phản công tổng lực (Gegenpressing), giúp ích cho nghiệp cầm quân sau này. Trong hai năm dẫn dắt đội trẻ Borussia Dortmund, HLV Farke đã không ngại cắp sách đi học HLV đội 1 Thomas Tuchel. Không chỉ học cách bày binh bố trận, nhà cầm quân 42 tuổi này còn học cách quản quân sao cho hiệu quả, đoàn kết.

Sự nghiệp của HLV Farke bước sang một trang mới vào năm 2017 khi ông được Norwich City ký hợp đồng hai năm, trở thành HLV nước ngoài đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Mùa giải đầu tiên, Farke chỉ giúp “chim hoàng yến” (biệt danh của Norwich City) cán đích ở vị trí thứ 14 Championship, song gây ấn tượng khi cầm hòa Arsenal tại Cúp liên đoàn Anh và đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu 11m với Chelsea tại FA Cup mùa giải 2017-2018. Ở mùa giải tiếp theo, HLV Farke đã cùng Norwich City xuất sắc vô địch Championship, qua đó giành vé thăng hạng Premier League. Trong số 3 tân binh ở Premier League thì Norwich City đang có thành tích ấn tượng hơn cả, với 2 trận thắng sau 5 vòng đấu, đặc biệt là thắng lợi 3-2 trước đương kim vô địch Man City.

5 vòng đấu qua, HLV Farke đều dùng chiến thuật 4-2-3-1 và kiên định sử dụng những cầu thủ quen thuộc. Với triết lý tiến cùng tiến, lùi cùng lùi, “chim hoàng yến” khiến đối thủ ít có khoảng trống để triển khai tấn công. Norwich City không kiểm soát bóng nhiều, dứt điểm cầu môn cũng ít, nhưng đội rất biết cách tận dụng triệt để cơ hội. Mỗi khi tấn công, bóng được luân chuyển thật nhanh đến vị trí của tiền đạo Pukki. Chỉ một, hai đường bóng, Pukki đã có cơ hội để dứt điểm. Đơn giản và hiệu quả, đó là triết lý của Norwich City. Và thật bất ngờ khi Pukki đang lọt tốp ghi bàn nhiều nhất sau 5 vòng đấu với 6 bàn, trong khi tiền vệ Buendia cũng lọt tốp 3 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất với 4 đường chuyền thành bàn. Bất ngờ hơn nữa khi Norwich City là đội bóng chi ít tiền nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. “Chim hoàng yến” chỉ tốn 1,1 triệu euro tiền mua cầu thủ và đa phần đều là hàng rẻ và hàng đi mượn.

Norwich City của HLV Farke đang mang đến nhiều bất ngờ thú vị tại Premier League 2019-2020. Tất nhiên với một tân binh như Norwich City thì mục tiêu thực tế nhất của họ là trụ hạng thành công. Tuy nhiên, trong một mùa giải nhiều biến động và bất ngờ, biết đâu “chim hoàng yến” có thể làm tốt hơn thế.

Tối nay (21-9), Norwich City làm khách trên sân của Burnley tại vòng 6 Premier League. Tinh thần vừa lên cao sau khi thắng Man City, tin rằng thầy trò HLV Farke sẽ tiếp tục thăng hoa.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/chap-canh-chim-hoang-yen-591610