Chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa

Những ngày Hà Nội nắng ấm, toàn TP Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, băng-rôn chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào 25/1/2021.

Chỉ còn 10 ngày nữa, Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Những ngày này, khắp các tuyến đường được trang trí cờ, băng-rôn, pano, áp phích.

Chỉ còn 10 ngày nữa, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, toàn TP Hà Nội được trang hoàng với những tấm pano, áp phích cỡ lớn.

Chỉ còn 10 ngày nữa, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra. Những ngày này, toàn TP Hà Nội được trang hoàng với những tấm pano, áp phích cỡ lớn.

Tại ngã tư Cửa Nam tấm pano với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhân dân với câu thơ của Tố Hữu: "Bác ơi tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông mọi kiếp người".

Tấm pano cạnh Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trên đường Điện Biên Phủ.

Khắp các tuyến đường, hàng nghìn tấm áp phích với những khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được treo.

Ngã tư ba Kim Mã - Sơn Tây, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng.

"Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là nội dung tấm pano trước quảng trường Nhà Hát Lớn.

Tấm pano trên đường Đinh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Trên phố Hàng Đào - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Tất cả đều hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên nhiều tuyến phố trung tâm, cờ đỏ sao vàng cũng được treo khắp nơi để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các văn kiện trình Đại hội XIII lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020.

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng).

Và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chao-mung-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang-ha-noi-trang-hoang-ruc-ro-co-hoa-20210114102855259.htm