Chào mừng 60 năm thành lập VCCI

Chiều 24-4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa (VCCI Thanh Hóa) tổ chức lễ chào mừng 60 năm thành lập VCCI.

Đại diện lãnh đạo VCCI Thanh Hóa trao Giấy chứng nhận hội viên chính thức cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo VCCI Thanh Hóa trao Giấy chứng nhận hội viên chính thức cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự buổi lễ, về phía VCCI có ông Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI, Giám đốc Dự án PCI.

Về tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, VCCI Thanh Hóa và các hiệp hội, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.

Cách đây 60 năm, ngày 14-3-1963 tại Hà Nội, Đại hội thành lập Phòng Thương mại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được tổ chức với 93 tổ chức hội viên đầu tiên, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tiếp đó, ngày 27-4-1963, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Hội đồng Chính phủ đã ký Quyết định số 58-CP phê duyệt bản Điều lệ Phòng Thương mại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là VCCI.

Từ 93 hội viên ban đầu, đến nay VCCI có mạng lưới hội viên rộng lớn toàn quốc với trên 200 hiệp hội doanh nghiệp và hơn 200.000 doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, trong mọi thời kỳ phát triển của đất nước, VCCI luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp giao phó, có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam. VCCI đã vinh dự đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Đại diện lãnh đạo VCCI Thanh Hóa trao Giấy chứng nhận hội viên chính thức cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

VCCI Thanh Hóa tiền thân là Văn phòng Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa được thành lập vào tháng 9-2000 và tháng 1-2009 được nâng cấp lên chi nhánh với chức năng và nhiệm vụ chính là hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình ổn định, phát triển lớn mạnh và bền vững.

Có mặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 23 năm, VCCI Thanh Hóa luôn đồng hành với sự đi lên của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời, cũng là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo và đào tạo lại đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Từ chỗ chỉ có 8 doanh nghiệp hội viên vào năm 2000, đến hiện nay VCCI Thanh Hóa đã có hơn 1.000 doanh nghiệp hội viên chính thức, hàng nghìn hội viên liên kết và hội viên danh dự. VCCI Thanh Hóa đã và đang khẳng định được sức ảnh hưởng, vai trò, vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp và là cầu nối quan trọng giữa chính quyền tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó VCCI Thanh Hóa tích cực trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc giữa các bên nhằm xây dựng, tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, bền vững giúp tỉnh Thanh Hóa ngày càng thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu được xem video VCCI “Hành trình 60 năm vì Doanh nghiệp vững mạnh – Quốc gia thịnh vượng”. Đại diện lãnh đạo VCCI Thanh Hóa đã trao Giấy chứng nhận hội viên chính thức của VCCI cho 59 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lê Hợi

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/chao-mung-60-nam-thanh-lap-vcci/184413.htm