Chào Malaysia, hẹn gặp tại Indonesia

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, tối nay (26/7) tại Trung tâm Hội nghị Ideal của Thành phố Shah Alam, Bang Selango (Malaysia), Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 10 năm 2018 (10th Asean Schools Games) đã khép lại.

Kết thúc 10thAsean Schools Games, Đoàn thể thao học sinh Việt Nam giành được 27 huy chương các loại (13 HCV, 8 HCB và 6 HCĐ) - xếp vị trí thứ 5 toàn đoàn…

Tại 10th Asean Schools Games năm 2018 có gần 4.000 vận động viên học sinh đến từ 10 quốc gia là: Brunei, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Indonesia, Lào, Myanmar và nước chủ nhà Malaysia. Các vận động viên tranh tài ở 11 môn thi là: Thể dục dụng cụ, Điền kinh, Cầu lông, Bóng rổ, Netball, Thể dục nhịp điệu, Cầu mây, Squash (bóng quần), Bơi lội, Bóng bàn và Bóng chuyền.

 Lá cờ của Đại hội được hạ xuống...

Lá cờ của Đại hội được hạ xuống...

Trong đó, các vận động viên Việt Nam tham dự với với 60 thành viên (huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ đoàn) và tranh tài ở 4/11 môn là là: Điền kinh, Bơi lội, Thể dục dụng cụ và Bóng bàn.

... và được nước chủ nhà Maylaysia trao lại cho đại diện của Indonesia - chủ nhà của 11th Asean Schools Games

Kết thúc Đại hội, Đoàn thể thao học sinh Việt Nam đã giành được tổng cộng 27 huy chương (13 HCV, 8 HCB và 6 HCĐ). Trong đó, các vận động viên điền kinh giành được 7 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ. Đặc biệt, có 3 vận động viên giành được 2 HCV là Ngô Thị Khánh Ny (1.500m và 800m), Lê Tiến Long (1.500m và 3000m), Bùi Thị Trang (400m rào và tiếp sức 4x400m) - đồng thời phá 2 kỷ lục của Đại hội.

Kết thúc 10th Asean Schools Games năm 2018 các vận động viên điền kinh xuất sắc giành được 7 HCV, 3 HCV, 1 HCĐ

Các vận động viên thể dục dụng cụ giành được 5 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Đặc biệt, các vận động viên bóng bàn cũng đã rất xuất sắc vượt qua Singapore ở trận chung kết và giành được 1 HCV ở nội dung đồng đội nữ và 2 HCĐ ở nội dung đơn, đôi.

Bóng bàn giành được 1 HCV, 2 HCĐ

Lên đường tranh tài ở 10th Asean Schools Games lần này các vận động viên ở các môn đều là những gương mặt trẻ, lần đầu tham dự một giải đấu quốc tế lớn. Nhưng với tinh thần thi đấu hết mình, với quyết tâm cao các vận động viên học sinh của chúng ta đã vượt qua được sức ép tâm lý và giành được thành tích cao tại một sân chơi lớn nhất dành cho lứa tuổi học đường của khu vực.

Thể dục dụng cụ giành được 5 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ

Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT) - Trưởng đoàn thể thao học sinh Việt Nam chia sẻ: “Thành tích 13 huy chương các loại (13 HCV, 8 HCB và 6 HCĐ) mà các vận động viên học sinh của chúng ta đã giành được tại 10th Asean Schools Games thực sự là một bất ngờ ngoài mong đợi.

Bởi lên đường tham dự 10th Asean Schools Games Đoàn thể thao học sinh của chúng ta đi với một lực lượng rất mỏng, đồng thời hầu như các em chỉ mới lần đầu được tham dự một sân chơi lớn.

3 vận động viên điền kinh giành huy chương vàng cuối cùng tại 10th Asean Schools Games

Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu nỗ lực hết mình, vì màu cờ sắc áo, các em đã rất xuất sắc giành được kết quả cao, điều đó đã phần nào nói lên sự phát triển của công tác giáo dục thể chất, phong trào thể dục thể thao học đường của chúng ta có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng”.

Lê Tiến Long - một trong 3 vận động viên của đội điền kinh giành 2 huy chương vàng tại Đại hội ở nội dung 1.500m và 3000m

Lễ bế mạc diễn ra ngắn gọn, trang trọng với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của nước chủ nhà Malaysia.

Tạm biệt Thành phố Shah Alam, Bang Selango, Malaysia - hẹn gặp lại ở Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 11 - dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2019 tại Thành phố Semarang, Bang Java, Indonesia.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc của các quốc gia tham dự 10th Asean Schools Games tại lễ bế mạc

Tiết mục múa nón của Việt Nam

Bảng tổng xếp huy chương tại 10th Asean Schools Games

Xếp thứ nhất là chủ nhà Malaysia với 37 HCV, 33 HCB, 32 HCĐ; Indonesia với 30 HCV, 36 HCB, 30 HCĐ; Thái Lan với 19 HCV, 21 HCB, 30 HCĐ; Singapore với 13 HCV, 16 HCB, 22 HCĐ; Việt Nam với 13 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ; Philippines với 9 HCV, 7 HCB, 20 HCĐ; Myanmar với 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ; Lào với 3 HCĐ; Brunei và Campuchia không giành được huy chương.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/chao-malaysia-hen-gap-tai-indonesia-3941383-v.html