Chảo lửa Trung Đông: Tên lửa chống tăng Kornet của Nga 'xé nát' xe tăng Israel?

AVP cho biết, Hamas đã sử dụng tên lửa chống tăng của Nga để tấn công xe tăng Merkava của Israel. Đòn tấn công trực diện này đã 'xé nát' Merkava.

Tên lửa chống tăng Kornet là niềm tự hào của Nga.

Có hay không sự xuất hiện của Kornet?

Theo thông tin được đại diện của phong trào Hamas công bố, một chiếc xe tăng hạng nặng Merkava của Israel bị tiêu diệt cách đây vài giờ.

Nguồn tin tiết lộ, Merkava bị tên lửa chống tăng tấn công, tháp pháo của nó đã bị "xé nát" và phần thân bị hư hại nghiêm trọng. Tổ lái cũng đã thiệt mạng.

“Xe tăng Merkava đã bị phá hủy bởi một cú bắn trực diện của tên lửa chống tăng. Cú đánh chính xác khiến tháp pháo nổ tung và tổ lái thiệt mạng”, AVP đăng tải chia sẻ của nguồn tin.

Đến nay, không có tư liệu ảnh hay video xác nhận thông tin này. Các phương tiện truyền thông của Israel cũng không có thông tin về vụ việc. Thực hư của sự việc, chúng ta sẽ phải chờ.

Thông tin về việc xe tăng của Israel bị tấn công đang nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, Israel chưa lên tiếng về vụ việc. (Ảnh minh họa).

Thông tin về việc xe tăng của Israel bị tấn công đang nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, Israel chưa lên tiếng về vụ việc. (Ảnh minh họa).

Theo chia sẻ của một số nguồn tin được AVP đăng tải, các thành viên Hamas có thể sử dụng tên lửa chống tăng Kornet của Nga để tấn công xe tăng Israel. Trên thực tế, Kornet đã được nhiều lần sử dụng để tấn công xe tăng của Israel.

Những cuộc giao tranh giữa Hamas và Israel vẫn đang diễn ra. Vì vậy, các sự kiện và con số thương vong có sự khác nhau trên các phương tiện truyền thông. Thế nên, có hay không chuyện xe tăng của Israel bị tên lửa chống tăng Kornet của Nga "xé nát" sẽ phải chờ câu trả lời.

Tên lửa hạng nặng Ayyash-250 vào trận

Hamas đã tấn công tên lửa dồn dập vào Israel.

Trước đó, Hamas cũng gây chú ý khi sử dụng tên lửa hạng nặng để tấn công Israel.

Ngày 13/5, Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam, một nhánh của phong trào Hamas, thông báo họ đã tấn công sân bay quốc tế ở miền nam Israel.

Abu Ubaida, phát ngôn viên của phe Palestine, tiết lộ trong một tuyên bố, sân bay Israel (cách Gaza 220 km) đã bị tấn công bằng một tên lửa hạng nặng mới có tên Ayyash-250.

Loại tên lửa mới này được đặt theo tên của Yahya Ayyash, trưởng nhóm chế tạo bom của Hamas và là thủ lĩnh của tiểu đoàn Bờ Tây thuộc Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam. Ông Yahya Ayyash đã bị Israel ám sát năm 1996.

Theo phát ngôn viên của Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam, tên lửa mới có tầm bắn 250 km và được trang bị đầu đạn nổ hạng nặng.

“Chúng tôi đưa tên lửa Ayyash-250 vào biên chế và gửi thông điệp đến kẻ thù, các sân bay và mọi điểm từ phía bắc đến phía nam đều nằm trong tầm bắn của tên lửa. Đây là loại vũ khí tiếp theo sẽ bay trên bầu trời”, phát ngôn viên cho biết.

Các nguồn tin của Israel khẳng định, tên lửa đã tấn công vào khu vực gần sân bay quốc tế Ramon. Không có tổn thất nào được báo cáo, nhưng sân bay đã bị đóng cửa.

Vài phút sau cuộc tấn công vào Ramon, Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam đã phóng tên lửa vào thủ đô Tel Aviv của Israel, các thị trấn Beersheba và Netivot cũng như các căn cứ quân sự ở Tel Nof và Nevatim.

Tên lửa phóng từ dải Gaza.

HÒA AN (Theo SF, AVP)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ten-lua-chong-tang-kornet-cua-nga-xe-nat-xe-tang-israel-a514314.html