Chảo lửa Thiên Trường: Ngưỡng mộ Việt Nam không chỉ về chống dịch

Cuộc đọ sức giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Nam Định ngày 23/5 trong khuôn khổ Cúp Quốc gia - Bamboo Airways Cup 2020 đã đón hơn 10.000 khán giả đến sân Thiên Trường theo dõi trực tiếp. Trận đấu không chỉ đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của bóng đá Việt Nam, mà còn trở thành biểu tượng chiến thắng đại dịch COVID-19 của cả nước.

CĐV Nam Định cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài sân Thiên Trường trong ngày bóng đá chính thức trở lại với sân cỏ Việt Nam. Ảnh: HỮU TUẤN

CĐV Nam Định cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài sân Thiên Trường trong ngày bóng đá chính thức trở lại với sân cỏ Việt Nam. Ảnh: HỮU TUẤN

Cuồng nhiệt tại chảo lửa Thiên Trường

Trong bối cảnh các giải bóng đá thế giới đang chìm trong không khí ảm đạm do dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, bóng đá Việt Nam đã có màn trở lại đầy ấn tượng bằng trận đấu giữa HAGL và Nam Định ở vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 ngày 23/5 vừa qua. Không đơn thuần là chuyện phân định thắng thua, trận đấu được cả thế giới dành sự quan tâm đặc biệt với sự xuất hiện của ngôi sao là những “cầu thủ số 12” trên khán đài. Theo kế hoạch ban đầu, Ban tổ chức sân Thiên Trường chỉ mở cửa cho 10.000 khán giả vào sân. Tuy nhiên, thống kê chính thức cho thấy có tới 15.000 cổ động viên vào sân cổ vũ trận đấu.

Sau khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho đội chủ nhà Nam Định, báo chí quốc tế và khu vực đã nhanh chóng đưa tin về bầu không khí cuồng nhiệt trên sân. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa bài viết với tiêu đề: “Nam Định đánh bại HAGL trong ngày bóng đá Việt Nam trở lại”. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh trận đấu không đóng cửa với khán giả, như một số giải đấu khác trên thế giới đã trở lại sau dịch COVID-19. Nhằm đảm bảo an toàn, BTC chỉ phát hành 10.000 vé.

Tờ Goal của Thái Lan mô tả chi tiết bầu không khí cuồng nhiệt tại chảo lửa Thiên Trường trong bài viết có tiêu đề “Hơn 1 vạn người hâm mộ Việt Nam kéo đến theo dõi trận đấu đầu tiên tại Cúp quốc gia ngay giữa mùa dịch COVID-19”. Tác giả Narong Phunakrom nhận xét: “Hơn mười nghìn người hâm mộ bóng đá có mặt ở sân vận động Thiên Trường đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hơn 500 sĩ quan, cảnh sát bố trí xung quanh sân để đảm bảo an ninh. Những người có mặt phải kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào sân”.

Một tờ báo khác của Thái Lan là Siamsport bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Tại châu Á, bóng đá dần trở lại với K-League (Hàn Quốc), nay thêm Việt Nam và có cả khán giả vào xem một cách bình thường. Không khí bóng đá đã trở lại, thật mong tình hình COVID-19 sẽ lắng lại và bóng đá Thái sớm trở lại”.

Trong khi đó, trang tin Futbolarena của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra đánh giá: “Trong khi nhiều giải đấu phải tạm dừng vì COVID-19 hay phải thi đấu trên sân không khán giả như giải vô địch quốc gia Đức, 15.000 cổ động viên Việt Nam đã đến sân theo dõi trận đấu giữa Nam Định và HAGL. Trước đó, Việt Nam đã tạm dừng các hoạt động bóng đá trong 3 tháng”.

Ngưỡng mộ trong kiểm soát dịch bệnh và tổ chức bóng đá

Không chỉ gây ấn tượng bởi lực lượng cổ động viên cuồng nhiệt, sắc vàng phủ kín khán đài B, “chảo lửa” Thiên Trường còn trở thành biểu tượng chiến thắng đại dịch COVID-19 của bóng đá Việt Nam. Tờ báo uy tín của Nhật Bản Viet-jo viết: “Cho phép 10.000 khán giả vào sân, trận đấu giữa Nam Định và HAGL trở thành trận đấu có nhiều CĐV nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Là một quốc gia thành công trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 và mở lại giải đấu trong nước với khán giả có thể vào sân theo dõi, Việt Nam đang khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ trong việc kiểm soát dịch bệnh và tổ chức bóng đá”.

Ngoài ra, truyền thông các nước trong khu vực như Malaysia, Indonesia...cũng đồng loạt đưa tin và chúc mừng người hâm mộ Việt Nam được theo dõi bóng đá trở lại, sau 3 tháng bị hoãn vì COVID-19.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết: “Trận đấu giữa HAGL và Nam Định là trận đấu lịch sử không chỉ với bóng đá Việt Nam, mà còn là của thế giới với tư cách là trận đấu đầu tiên trở lại sau đại dịch COVID-19 có đông khán giả như vậy. Điều này có được là do những nỗ lực của Đảng và Chính phủ trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh. Đây là cú hích lớn cho các trận đấu tiếp theo trong trong thời gian tới, đồng thời cũng tạo nguồn cảm hứng cho các giải vô địch quốc gia khác”.

Ông Trần Anh Tú cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời bày tỏ hy vọng các trận tiếp theo của V-League, Cúp Quốc gia đều có được bầu không khí sôi động và hào hứng.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/chao-lua-thien-truong-nguong-mo-viet-nam-khong-chi-ve-chong-dich-1662817.tpo