Chảo lửa miền Trung: Nơi hồ hởi ra đồng, nơi cây trồng chết cháy

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận thời tiết nắng nóng đạt đỉnh. Có những địa phương lên tới trên 40 độ C, nhiều vùng khô hạn do thiếu nước, cây trồng chết cháy.

CLIP hạn hán tại Hà Tĩnh:

Tại Thanh Hóa, ghi nhận lúc 11h30 hôm nay, trên khắp các trục đường chính như: Đại lộ Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lai Thành, Trần Phú… đường xá vắng vẻ, ít phương tiện và người tham gia giao thông.

Hàng loạt xe máy được che chắn kín bưng ở TP Thanh Hóa

Người lao động, buôn bán hàng rong tìm cho mình một bóng mát dưới tán cây nghỉ ngơi

Người lao động, buôn bán hàng rong tìm cho mình một bóng mát dưới tán cây nghỉ ngơi

Bà Nguyễn Thị Lan, một người bán hàng rong cho biết: “Hai hôm nay thời tiết rất nóng, khoảng 10h30 trở đi là tôi không thể đẩy xe hoa quả đi dọc đường để bán được. Mặt đường nhựa bốc hơi nóng hừng hực nên phải vào bóng dâm của tán cây để nghỉ ngơi sớm”.

Cũng theo bà Lan, những người bán hàng rong như bà phải dùng cả chăn, khăn ướt phủ lên xe, gánh hoa quả để không bị khô héo.

Hôm nay Nghệ An tiếp tục nắng nóng gay gắt, nền nhiệt phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ như ở TP Vinh, các huyện Tương Dương, Con Cuông, Đô Lương.

Đồng ruộng ở huyện Hưng Nguyên nứt toác, nhiều diện tích lúa non có nguy cơ chết cháy

Lúc 12h trưa, trời nắng như đổ lửa nhưng hàng trăm người dân xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu) vẫn tranh thủ cái nắng để ra đồng làm muối

Nắng nóng gay gắt khiến những người thường xuyên mưu sinh ở ngoài trời như công nhân xây dựng, những người làm nghề cửu vạn, bốc vác... càng thêm vất vả.

Để mưu sinh trong thời tiết nắng nóng, ai cũng có những thay đổi về giờ giấc và cách thức làm việc.

Lúc 12h trưa, trời nắng như đổ lửa nhưng rất nhiều người dân xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu) vẫn cần mẫn làm việc trên cánh đồng muối.

Nắng nóng là điều kiện thuận lợi để bà con làm muối đạt năng suất và sản lượng cao

Nông dân vui vẻ vì sản lượng muối đạt cao trong những ngày nắng nóng

Tại huyện Yên Thành và Diễn Châu, nắng nóng kéo dài, nước thủy lợi không đủ khiến 1.500ha lúa không thể gieo cấy, hơn 700ha đã gieo cấy có nguy cơ chết nếu nắng nóng vẫn tiếp diễn.

Người dân TP Vinh tưới nước để giảm nhiệt bốc từ nền đường bê tông lên

Tại Hà Tĩnh, nắng nóng kéo dài hơn 2 tháng nay, đỉnh điểm của đợt nóng như đổ lửa kể từ một tuần trở lại đây khiến người dân mệt mỏi chống chọi với thời tiết oi bức.

Hoa màu của nông dân ở huyện Hương Khê chết cháy do hạn hán kéo dài

Ghi nhận tại huyện Hương Khê trưa nay, thời tiết dao động từ 40-42 độ C khiến cho nhiều diện tích hoa màu chết héo, cây cối thiếu nước trầm trọng.

Chị Tâm (trú xã Hương Thủy) nhổ đậu chết về cho trâu bò

Chị Hoàng Thị Châu (trú xóm 5, xã Hương Thủy) cho hay, gia đình chị có 200 gốc bưởi đã trồng được 5 năm, cho ra hai mùa quả. Tuy nhiên do nắng nóng kéo dài nên bưởi bị héo, quả non bị mềm nhão không phát triển.

Người dân bọc quả bưởi, cố vớt vát qua mùa hạn hán

Bưởi chết héo do đợt nóng kéo dài

“Nếu kéo dài nắng nóng liên tục như thế này thì vườn bưởi của tôi sẽ chết. Vừa thiếu nước sinh hoạt và thiếu nước tưới cây, tôi đã thuê người khoan 3 giếng, mỗi giếng 25 triệu đồng nhưng vẫn không đủ nước để sinh hoạt”, chị Châu nói.

Người đạp xích lô ở TP Hà Tĩnh dùng tấm bìa các tông để che nắng khi làm việc

Thiếu nước, nông dân ở huyện Hương Khê đi xin nước về sinh hoạt

Có mặt tại vựa ngô, vựa đậu của gia đình trên cánh đồng xã Hương Thủy, chị Ngô Thị Tâm (trú xóm 1, xã Hương Thủy) méo mặt nhìn hoa màu chết héo.

“Một tuần nay, nắng nóng đỉnh điểm nên ngô gia đình tôi trồng héo cờ, không thể trổ bông. Cây ngô không thể chịu được nắng nóng. Mặc dù Phòng nông nghiệp huyện vẫn tư vấn cho bà con trồng giống ngô chịu hạn nhưng cây vẫn không đủ sức để trổ bông trong điều kiện khắc nghiệt như thế này”, chị Tâm bày tỏ.

Đất đai khô cằn, thiếu nước tưới khiến cho ngành nông nghiệp Hương Khê bị ảnh hưởng trầm trọng

Trưởng phòng NN&PTNN huyện Hương Khê Lê Quang Vinh cho biết, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp.

Diện tích cam, bưởi có khoảng 1.000/4.300ha thiếu nước trầm trọng. Theo dự báo vẫn còn nắng nóng kéo dài, như vậy lượng cam bưởi đứng trước nguy cơ bị chết héo. Hiện xã Phúc Trạch có 11ha bưởi cam bị chết. Toàn huyện có có khoảng 1.500ha đậu và ngô chết héo.

“Thời gian tới đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân để họ tái sản xuất cho vụ mùa sắp tới. Đặc biệt, huyện mong hồ chứa nước ở xã Phú Gia sớm được khảo sát để triển khai, đầu tư để phục vụ tưới tiêu cho bà con trong mùa khô hạn”, ông Vinh nói.

Phạm Tâm - Thiện Lương - Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chao-lua-mien-trung-noi-ho-hoi-ra-dong-noi-cay-trong-chet-chay-651074.html