'Chảo lửa'... chắp cánh ước mơ

Cái được của một mùa giải, ngoài yếu tố chuyên môn thì điểm nhấn lớn nhất luôn là sự đồng hành, ủng hộ của người hâm mộ. Trong top các đội bóng có đông CĐV bậc nhất ở V-League 2020, không quá lời khi nói Nam Định đứng số 1. Nếu Viettel, Hà Nội FC, Sài Gòn FC khiến cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải V-League 2020 kịch tính, tạo ra những thời khắc thăng hoa thì đôi khi Quảng Nam hay Hải Phòng lại khiến giải đấu 'mất khách'.

Sân Thiên Trường luôn đông kín CĐV mỗi khi Nam Định thi đấu. Ngoại trừ quãng thời gian vướng dịch Covid-19, còn không, sân Thiên Trường luôn nằm trong top sân đông CĐV nhất. Sân Thiên Trường bán vé với giá bình dân, chỉ vài chục nghìn đồng/vé, nhưng khi nhân lên với 2 vạn vé/trận, đội bóng Thành Nam cũng thu về được một khoản kha khá.

Mùa trước, sân Thiên Trường ghi nhận kỷ lục khi có tới 3 vạn CĐV đến sân xem trận Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai. Mùa này, cũng có đến 2,5 vạn khán giả vào sân xem trận Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp quốc gia diễn ra hồi tháng 5. Ở sân Thiên Trường, nhân viên bán vé có tuyệt chiêu khá hay mỗi khi đông khách, họ nhận tiền của người nào thì tóm luôn tay người đó để tránh trả nhầm vé. Có đến sân Thiên Trường chứng kiến cảnh người hâm mộ chui vào chui ra rào sắt ở quầy bán vé, cười hớn hở với tấm vé trên ta mới hiểu được tình yêu của người dân Thành Nam dành cho đội đội bóng quê nhà. Nhiều trận, chỉ chưa đến một tiếng, Ban tổ chức sân Thiên Trường đã bán xong 1 vạn vé cho người hâm mộ. Số vé còn lại (1 vạn) được để dành bán ngày hôm sau, cho người ở các huyện xa về cổ vũ thầy trò HLV Văn Sỹ.

 Sân Thiên Trường thực sự là “chảo lửa” ở V-League.

Sân Thiên Trường thực sự là “chảo lửa” ở V-League.

Ở một nơi khác. Bất chấp việc đội nhà phải thi đấu ở nhóm B giai đoạn hai của mùa giải để giành quyền trụ hạng, cả sân Vinh lẫn sân Thanh Hóa luôn có sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. Nó khác hẳn với sân Lạch Tray (Hải Phòng) luôn trong cảnh đìu hiu. Những năm trước, sân Lạch Tray nổi tiếng với sự cuồng nhiệt trên các khán đài. Điển hình như mùa giải 2016, khi đội bóng đất Cảng dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng đã cạnh tranh với Hà Nội FC chức vô địch đến vòng đấu cuối cùng. Thời điểm trên, gần như trận nào sân Lạch Tray cũng có trên 1,5 vạn khán giả vào sân cổ vũ mỗi khi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng thi đấu trên sân nhà. Nhưng hai mùa giải gần đây, đặc biệt là mùa bóng 2020, Lạch Tray dường như đã không còn là điểm tựa tinh thần của đội bóng đất Cảng.

Trong khi đó, với Viettel, Hà Nội FC, đương kim vô địch và á quân mùa bóng 2020 đã được hưởng lợi rất nhiều khi có sự đồng hành của đông đảo người hâm mộ. Có thể số lượng CĐV của Viettel, Hà Nội FC không đông như một số đội bóng khác nhưng nói như bầu Hiển thì cứ sau mỗi vòng đấu, tăng thêm vài trăm CĐV đến sân đã là điều đáng quý.

Còn nhớ, khi sân Hà Tĩnh từng suýt xảy ra sự cố vỡ sân ở vòng 4 V-League 2020 khi tiếp đón Hà Nội FC, Ban tổ chức sân vui mừng thông báo trước giờ bóng lăn 1,5 vạn vé đã bán hết, nhưng sau đó, khi có tới 2,5 vạn khán giả vào sân thì ban tổ chức sân đã "tái mặt". Rất may trận Hà Tĩnh-Hà Nội FC chỉ bị gián đoạn 20 phút trước khi trật tự được vãn hồi.

Cũng là chuyện sân bãi, khán đài. Ở sân Tam Kỳ (Quảng Nam) mùa này vắng bóng CĐV hẳn. Nếu có điểm nhấn đáng chú ý, thì đó là việc HLV Park Hang-seo từ chối ngồi ghế VIP tại sân Tam Kỳ ở vòng 7 V-League 2020, trong trận Quảng Nam tiếp Viettel. Và cũng ở trận đấu này, rất nhiều khán giả bỏ về giữa chừng khi đội nhà bị Viettel hạ với tỷ số 0-3. Kể từ đó đến cuối mùa giải, sân nhà không còn là điểm tựa tinh thần của Đinh Thanh Trung cùng các đồng đội.

Nói về cuộc đua năm nay thì Sài Gòn FC thực sự là đội bóng thú vị. Đã có lúc họ bay cao trên bảng xếp hạng V-League 2020 trong thời gian dài, được nhìn nhận như là ứng cử viên vô địch. Chính vì đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành chơi bắt mắt trong cả mùa giải nên gần như trận nào đội chơi trên sân Thống Nhất cũng có đông CĐV tới xem. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải ở sân Thống Nhất, khi Sài Gòn FC gặp Viettel, rất đông CĐV phải xếp hàng từ sáng sớm bên ngoài sân mới may mắn sở hữu được một cặp vé.

Bóng đá hay bất kỳ môn thể thao nào, khán giả luôn là yếu tố quan trọng để làm nên thành công. CĐV đến sân càng đông càng nói lên tính chất quan trọng của trận đấu, giải đấu. Với một số sân, như Thiên Trường chẳng hạn, yếu tố chuyên môn chưa chắc đã hút khách. CĐV Thành Nam đến sân ngoài tình yêu với đội bóng quê hương còn có một lý do nữa, đó là Nam Định sử dụng rất nhiều cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Hay và đáng khen là ở chỗ đó.

Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/chao-lua-chap-canh-uoc-mo-643766