Chào kỷ nguyên mới!

Cánh cửa Xuân đã mở! Xuân mới đã về với mọi nhà, mọi vùng của Tổ quốc. Đón Xuân mới, khắp mọi miền Tổ quốc, đâu cũng tưng bừng cờ hoa, người người hân hoan, nhà nhà phấn khởi. Sự hân hoan, phấn khởi hiện hữu mọi nhà, mọi người là bởi, năm Ất Mùi rất vui đã qua, kinh tế đất nước nói chung đã lấy lại đà tăng trưởng, lạm phát ở mức rất thấp nên thu nhập của các gia đình nhờ vậy cũng khá hơn.

Sự hân hoan, phấn khởi còn bởi, ngay trên thềm Xuân mới, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đoàn quân đã đưa dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành những thắng lợi mang tầm thời đại, đã thành công rất tốt đẹp. Một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được thông qua; một Ban chấp hành Trung ương trẻ hơn, được đào tạo bài bản hơn được bầu ra để lãnh đạo đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hội nhập toàn diện, bình đẳng với các cường quốc năm châu, cơ hội lớn, thời cơ lớn để Việt Nam ta cơ cấu lại nền kinh tế, để bứt phá với tốc độ cao nhưng phát triển bền vững.

Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, Trí tuệ và sự Đoàn kết toàn dân tộc đã khẳng định sức mạnh Việt Nam trước mọi khó khăn thách thức.

Để có thể kiến thiết và xây dựng Tổ quốc Việt Nam “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Bác và là mệnh lệnh của dân tộc, mọi người dân Việt Nam, nhất là Ban lãnh đạo mới của Đảng cần nâng tầm Trí tuệ, Trách nhiệm mỗi người và Đoàn kết, nhất trí trong hành động, nâng tầm cho sự nghiệp đổi mới.

Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trí tuệ Việt, Trách nhiệm mỗi người dân Việt Nam và tinh thần Đoàn kết toàn dân tộc, dân tộc Việt Nam sẽ vận dụng tốt bài học về thời cơ cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Người khai sinh ra nước Việt Nam Độc lập, Tự do, Hạnh phúc đã thực hiện khi giành độc lập, tự do cho dân tộc năm 1945 để đưa Việt Nam tiến nhanh và vững chắc trong thời đại mới, kỷ nguyên mới kỷ nguyên giàu, mạnh của đất nước, của dân tộc.

Với tâm thức cầu mong bình an, hạnh phúc và thịnh vượng cho năm mới, ấn phẩm Xuân Bính Thân 2016 với chủ đề “Sáng tạo vươn cao” sẽ đem đến cho quý vị những thông tin bổ ích về những sáng tạo trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn để làm giàu… Hy vọng “Sáng tạo vươn cao” trên Kinh tế nông thôn Xuân Bính Thân - 2016 bổ sung thêm những ý tưởng mới, những giải pháp, cách làm sáng tạo, qua đó góp phần tăng sự nhiệt huyết của cán bộ các địa phương, bà con nông dân, hội viên Hội Làm vườn Việt Nam, chủ trang trại cũng như chủ doanh nghiệp trên hành trình cùng nhau làm giàu, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Chúc năm mới thắng lợi mới, thành công mới!

Chúc mừng năm mới!

Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/chao-ky-nguyen-moi-post1971.html