Chào Kỷ Hợi, đường hoa Nguyễn Huệ rộn ràng sắc xuân

Chào xuân Kỷ Hợi 2019, không khí Tết đã tràn đầy khắp mọi phố phường, đặc biệt là ở cung đường hoa thành phố.

Đây đã là năm thứ 16, đường hoa Nguyễn Huệ hoạt động như một khu du lịch ngắn hạn phục vụ người dân thành phố mỗi dịp xuân về với hàng ngàn loại hoa và nhiều loại hình trang trí bắt mắt.

Năm Kỷ Hợi nên chắc chắn linh vật được nhìn thấy nhiều nhất chính là những chú heo dễ thương

Bên cạnh đường hoa là cung đường sách với nhiều tựa sách phục vụ người dân thành phố dịp Tết về

Heo đất đủ màu - tuổi thơ của nhiều thế hệ 8x, 9x

Thấy bánh chưng , dưa hấu là biết Tết về

Năm nay việc trang trí đường Hoa theo đánh giá chủ quan là không quá nhiều, người dân có không gian để di chuyển và ngắm nhìn các tác phẩm hơn

Các loài hoa đầy sắc mà hội tụ chung một cung đường dài 720 mét

Chụp ảnh là hoạt động được ghi nhận nhiều nhất tại đây

Camera trên smartphone ngày càng tiên tiến nên dễ hiểu khi có rất nhiều du khách sử dụng để chụp thay vì các máy ảnh cơ to lớn như trước đây.

Em ơi, chúng ta selfie nhé

Những chú heo rất có sức sống và tạo điểm nhấn cho mỗi bức ảnh ghi lại

Cung đường sách uốn lượn mô phỏng sóng biển

Tại đây trưng bày nhiều loại hình sách, tạp chí, truyện tranh...

Góc Biển Đảo Việt Nam trưng bày những bằng chứng từ xa xưa thể hiện rõ ràng chủ quyền của VIệt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Heo lễ hội nhiệt đới tượng trưng cho các hoạt động bãi biển vào mùa hè

Khu vực được trang trí rất đẹp ở đường hoa năm nay

Heo nông dân - một khung cảnh nhưng thể hiện đến 2 mô hình hoạt động truyền thống của người dân Việt Nam: trồng trọt, chăn nuôi gia súc

Heo mùa đông với các loại áo bông, khăn len nhiều màu sắc

Không cần đợi vào Mồng, đã có rất nhiều người dân mang cho mình bộ đồ mới và bắt đầu du Xuân Kỷ Hợi 2019

Hình ảnh chủ đạo của Tết năm nay vẫn là sự đoàn viên và gắn kết của mỗi gia đình người VIệt Nam

Một du khách tự selfie với gậy "tự sướng" - món phụ kiện không thể thiếu hiện nay để có cho mình bức ảnh đẹp

Đường hoa năm nay mang chủ đề “TP.HCM - Vững bước vươn xa”, được thể hiện trong ba phân đoạn chính: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh (Thành phố của tương lai) và Đô thị sáng tạo. Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ bế mạc từ 22h ngày 8/2 (mùng 4 Tết). Công tác dọn dẹp sẽ được thực hiện ngay trong đêm, trả lại mặt bằng phố đi bộ vào 10h ngày 9/2 (mùng 5 Tết).

Gia Phạm

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/chao-ky-hoi-duong-hoa-nguyen-hue-ron-rang-sac-xuan-48873.html