Chào đón những công dân đầu tiên trong năm 2020

Ban giám đốc, ê-kíp BV Từ Dũ tặng quà cho sản phụ sinh con đầu tiên trong năm 2020.

Ban giám đốc, ê-kíp BV Từ Dũ tặng quà cho sản phụ sinh con đầu tiên trong năm 2020.

Thông tin từ BV Phụ sản Trung ương ngày 1-1 cho biết, vào lúc 0 giờ ngày 1-1, công dân đầu tiên của năm 2020 chào đời tại BV. Đó là bé gái Trịnh Nhật G., bé nặng 3,3kg, là con thứ hai của anh Trịnh Sỹ D. và chị Nguyễn Thị H. ở Hà Nam. Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện, đã đích thân cắt dây rốn cho bé và chúc mừng hai mẹ con đã "mẹ tròn con vuông". Cũng tại thời điểm đó, lúc 0 giờ 5 phút một bé gái con của sản phụ Nguyễn Hoài L. ở Đại Mỗ, Hà Nội cũng chào đời. Bé nặng 3,7kg và được ôm trên bụng mẹ ngay sau lúc lọt lòng theo phương pháp "da kề da". Kíp trực đêm 1-1 đã đỡ đẻ thường, giúp các bé chào đời khỏe mạnh.

Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2020, BV Phụ sản Trung ương đón thêm nhiều em bé lần lượt chào đời, đánh dấu một năm mới may mắn, vẹn đầy. Chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên của năm 2020, 10 sản phụ tại 2 bệnh viện phụ sản lớn nhất TP Hồ Chí Minh là BV Từ Dũ và BV Hùng Vương đã vượt cạn an toàn. Tại Bệnh viện Từ Dũ, đúng 0 giờ 2 phút ngày 1-1-2020, bé gái đầu tiên của năm 2020 cất tiếng khóc chào đời, là con của sản phụ Nguyễn Bích Phượng (30 tuổi). Đúng 1 phút sau, một bé gái khác là con đầu lòng của sản phụ Nguyễn Thị Ánh Tuyết (30 tuổi) cũng chào đời. Chỉ trong 30 phút đầu tiên của năm 2020, tổng cộng có 5 em bé đã chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ. Tại Bệnh viện Hùng Vương, đúng 0 giờ, một bé trai nặng 2.900 gram đã cất tiếng khóc chào đời bằng phương pháp sinh thường.

V.P

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_218511_chao-don-nhung-cong-dan-dau-tien-trong-nam-2020.aspx