Chào đón một mùa xuân khởi sắc

Mỗi người con của đất nước Việt Nam thân yêu đang đón chào Xuân Kỷ Hợi - 2019 với một cảm xúc đầy phấn khởi. Thời khắc lịch sử ghi nhận dấu ấn tăng trưởng GDP cả năm 2018 đạt mốc 7,08% càng tôn thêm vẻ đẹp của một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, là điểm đến hấp dẫn.

Âm vang của pháo hoa đón giao thừa, không khí rộn ràng vui tươi đón Xuân từ Thủ đô Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh; từ Yên Bái, Lạng Sơn đến vùng cao Tây Nguyên, từ dải đất miền Trung đến miền Tây Nam Bộ… đâu đâu ta cũng bắt gặp những nét mặt rạng sáng, những nụ cười tươi tắn trước sự chuyển mình của đất nước.

Có điều đặc biệt, Xuân Kỷ Hợi này là tin vui của mùa bội thu năm 2018 lại đan xen với những tin vui của năm 2019 tràn về. Những tin vui mới ấy đã tạo nên một không khí xuân thực sự ấm áp, thiêng liêng, cao quý. Một mùa xuân thực sự khởi sắc.

Những tin vui mới đó là: Ngày 9-2-2019, tức mồng 2 Tết Kỷ Hợi, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 27 đến 28 tới. Lập tức truyền thông thế giới đã dậy sóng với những bài viết hết lời ca ngợi về sự lựa chọn đúng đắn này và bày tỏ niềm tin về sự thành công tốt đẹp của Hội nghị. Đồng thời truyền thông quốc tế cũng đồng loạt ca ngợi Việt Nam trên tất cả các mặt.

Có người còn xem Việt Nam như là một hình mẫu của xu thế mới. Đọc những lời nhận xét ấy, mỗi chúng ta phấn khởi, tự hào và không nén nổi xúc động, bởi những gì mà Việt Nam có được để thế giới ngợi ca hôm nay là sự kết tinh của công sức, trí tuệ, có cả mồ hôi nước mắt của mỗi người dân chúng ta đã chung tay góp sức đưa con tàu cách mạng Việt Nam vượt qua biết bao khó khăn gian lao để làm cho đất nước có được thế đứng như Xuân Kỷ Hợi này.

Tin vui thứ 2 là chùa Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) có diện tích 5.100ha được đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng đang được từng bước hoàn thiện. Nơi đây từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2019 sẽ là địa điểm được chọn để đăng cai Đại lễ Vesak - Liên hợp quốc với sự tham gia của khoảng 1.500 chức sắc và lãnh đạo các giáo hội Phật giáo, các nhà khoa học về Phật giáo… đến từ 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, có khoảng 10.000 Phật tử và người dân tham gia.

Tin vui tiếp là sau một năm thắng lợi rực rỡ, ngay đầu năm 2019, bóng đá Việt đang thực sự bước vào trang sử vàng. Các tuyển thủ của chúng ta với thành tích xuất sắc đã lọt vào tầm ngắm của các CLB bóng đá nổi tiếng các nước.

Ngay trong những ngày đón Tết, có 3 tuyển thủ đã kí hợp đồng về thi đấu cho các đội bóng nước ngoài. Thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Lương Xuân Trường khoác áo 2 CLB bóng đá tốp đầu ở giải Thái - League là Buriram United và Muangthong United. Và Nguyễn Công Phượng khoác áo đội Incheon United thi đấu ở giải số 1 Hàn Quốc. Nguyễn Quang Hải đã được Liên đoàn Bóng đá Châu Á chính thức công nhận đoạt giải bàn thắng đẹp nhất của Asian Cup năm 2019, anh cũng được một số CLB bóng đá châu Âu và Nam Mỹ chú ý… Theo đà này thì các cầu thủ của ta ra nước ngoài thi đấu còn tiếp tục.

Và còn nhiều tin vui đang ập tràn vào không khí đón Xuân của chúng ta.

Những tin vui ấy thực sự đem lại cho chúng ta hơi ấm của sắc xuân mới. Ta cảm nhận sắc xuân mới ấy trong ngày vui lễ hội đang tưng bừng ở khắp các vùng miền, trong bước chân đi về lo Tết cho những người nghèo, trong những gói quà dành cho những người bệnh và cả những ngày đầu xuân người dân xuống đồng "tịch điền", trong tiếng máy rộn ràng cho ra mẻ sản phẩm đầu năm; trong ngày hội Tết trồng cây theo lời dạy của Bác Hồ… Thật là mùa xuân ngập tràn niềm vui và lòng tin - Xuân Kỷ Hợi.

Những ngày đón Tết Kỷ Hợi, trời quang mây tạnh, nắng chan hòa trên khắp các vùng miền của đất nước ta; thuận lợi cho mọi hoạt động vui chơi. Có lúc cái nắng như có phần thái quá, cảm giác oi bức như ngày hè khiến ta chợt nghĩ đến một năm biến đổi khí hậu khắc nghiệt đang cận kề.

Chợt nghĩ tới một câu nói ông cha ta thường dạy, là không chủ quan, tự mãn. Chớ mải chơi mà quên công việc đang chờ. Vui xuân mới để rồi chúng ta hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để chấp nhận thách thức, vượt qua khó khăn, vươn lên đạt những chỉ tiêu cao hơn năm 2018 như đã đề ra. Đó cũng là nét khởi sắc thực sự của Xuân Kỷ Hợi - 2019.

Phạm Văn Thạch

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/ly-luan/chao-don-mot-mua-xuan-khoi-sac-532727/