Chào cờ năm mới 2020 nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam

Sáng 1/1, tại danh thắng quốc gia Mũi Điện, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới 2020.

Sáng sớm, ở nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, vang lên những giai điệu hào hùng của buổi chào cờ đầu năm mới.

Tiến Quân ca hòa vào tiếng sóng, tiếng gió của biển cả, của nắng ấm ban mai báo hiệu một mùa Xuân mới đang về.

Buổi chào cờ có sự tham gia của 300 cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách.

Buổi chào cờ có sự tham gia của 300 cán bộ, chiến sĩ, người dân và du khách.

Lễ chào cờ đầu năm diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên điểm lại kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 với những dấu mốc đáng nhớ. Đồng thời khẳng định diện mạo tỉnh nhà đã có những thay đổi đáng kể, nhiều dự án khởi công và đi vào hoạt động.

Hòa nhịp bài Tiến quân ca.

"Chúng ta vui mừng với những kết quả năm 2019 mà tỉnh Phú Yên đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hơn 8,9% để làm tiền đề bước sang năm 2020 với những động lực mới".

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên tặng quà khách du lịch sau lễ chào cờ đầu năm.

Tham dự Lễ chào cờ đầu năm còn có hơn 300 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân và khách du lịch. Bạn Võ Ngọc Sơn, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung chia sẻ, dù đã nhiều lần chào cờ ở trường, thế nhưng đứng dưới cờ Tổ quốc ngày đầu năm tại đây mang lại cảm xúc khó tả. Qua đó thế hệ trẻ ra sức học tập để đóng góp cho quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Ông Phan Đình Phùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng quà khách nước ngoài đến Phú Yên ngày đầu năm mới

Lễ chào cờ tạo ấn tượng đối với du khách, thu hút ngày càng đông đảo khách du lịch đến với danh thắng Bãi Môn- Mũi Đại Lãnh nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung./.

CTV Huyền Trang, Lê Hùng/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/chao-co-nam-moi-2020-noi-don-binh-minh-dau-tien-tren-dat-lien-viet-nam-996058.vov