Chánh Văn phòng Tổng thống Nigeria qua đời vì COVID-19

Cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Nigeria là Chánh văn phòng Abba Kyari vừa qua đời hôm 17/4 vì COVID-19.

Ông Abba Kyari, 70 tuổi, Chánh văn phòng Tổng thống Nigeria và là một trong những quyền lực nhất ở quốc gia châu Phi này.

"Văn phòng Tổng thống thương tiếc thông báo về sự ra đi của Chánh Văn phòng Mallam Abba Kyari. Ông mắc COVID-19 và được điều trị nhưng đã qua đời hôm 17/4", Người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nigeria viết trên Facebook.

 Ông Abba Kyari là Chánh văn phòng Tổng thống Nigeria. (Ảnh: CFR)

Ông Abba Kyari là Chánh văn phòng Tổng thống Nigeria. (Ảnh: CFR)

Ông Femi Adesina, Phát ngôn viên Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari cũng xác nhận thông tin này.

Theo Reuters, ông Kyari mắc một số bệnh nền, trong đó có tiểu đường.

Hiện ông Kyari là người Nigeria cao tuổi nhất chết vì COVID-19 ở Nigeria, nơi ghi nhận 493 ca lây nhiễm và có 17 người thiệt mạng.

Video:New York chôn thi thể người chết vì COVID-19 trên đảo Hart

Ông Abba Kyari là một trong những nhân vật có tiếng nói đặc biệt quan trọng ở Nigeria.

Hồi tháng 3, ông tới Đức cùng một phái đoàn gồm các quan chức Nigeria để nhóm họp với hãng thiết bị công nghiệp lớn nhất của Đức Siemens AG. Sau khi trở về, ông tham gia vào cuộc họp với các quan chức cấp cao trong chính phủ.

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/chanh-van-phong-tong-thong-nigeria-qua-doi-vi-covid-19-ar540961.html