Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản là ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm Thủ tướng Abe

Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga, một cộng sự lâu năm của ông Shinzo Abe, nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho cương vị Thủ tướng Nhật Bản.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga

Hôm 28/8, ông Abe, Thủ tướng nắm quyền lâu nhất tại Nhật Bản, tuyên bố từ chức với lý do sức khỏe, đẩy đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào tình thế phải bầu ra một nhà lãnh đạo mới.

Trong khi một số quan chức đã thể hiện ý định được kế vị ông Abe, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết ông không mong đợi cương vị này. Thế nhưng bình luận đó đi ngược lại dư luận, khi truyền thông Nhật Bản trong vài ngày gần đây liên tục đề cập đến ông Suga.

“Đảng LDP thực chất sẽ nỗ lực đưa ông Suga thay thế ông Abe và tiếp tục lãnh đạo chính phủ không có ông Abe”, Koichi Nakano - giáo sư chuyên ngành khoa học chính trị tại Đại học Sophia bình luận.

Trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm 26/8, ông Suga nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trước tăng cường các biện pháp hạn chế, giãn cách để ngừa virus. “Chúng tôi cần phải xem xét có thể làm được gì trong khả năng để ngăn chặn nền kinh tế sụp đổ”, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản bày tỏ.

Dự kiến cuộc bỏ phiếu trong nội bộ LDP sẽ được tiến hành vào khoảng giữa tháng 9. Người chiến thắng gần như chắc chắn sẽ được bầu làm thủ tướng bởi LDP chiếm đa số trong Quốc hội Nhật Bản. Nhân vật này sẽ thay thế ông Abe đảm nhận quãng thời gian còn lại của nhiệm kỳ, kết thúc vào tháng 9/2021.

Ngoài ông Suga, còn một số ứng cử viên tiềm năng khác gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Reuters)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chanh-van-phong-noi-cac-nhat-ban-la-ung-cu-vien-hang-dau-ke-nhiem-thu-tuong-abe-20200830083239701.htm