Chánh thanh tra tháo dỡ nhà không phép: 'Đem chó cho bạn'

Ngày 6/4, nhiều công nhân đã đến tiến hành tháo dỡ ngôi nhà của bà Võ Thị Mỹ Lan vợ của ông Lê Ngọc Quý, Chánh Thanh tra quận Thủ Đức.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ Chánh thanh tra quận xây nhà không phép, ngày 8/4, trao đổi với báo Đất Việt, ông Lê Ngọc Quý - Chánh thanh tra quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, hiện nay ông đã thuê người tháo dỡ căn nhà cấp 4 xây không phép nằm phía sau lưng biệt thự 575/1 (đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

"Hiện đã tháo dỡ xong hết rồi. Tôi xây dựng nhà đó là trên diện tích đất ở và chỉ xây tạm với mục đích nuôi chó nên trước đó đã không xin phép. Do nhận thấy việc xây dựng này là không đúng nên tôi đã thuê người tháo dỡ và hiện đang đợi xin giấy phép để xây dựng nhà kiên cố", ông Quý cho biết.

Về thông tin trước đó ông Quý xây căn nhà cấp 4 đó để cho con gái nuôi chó, vị Chánh Thanh tra quận này cho rằng, khi quyết định tháo dỡ căn nhà này, ông đã đem một số con chó cho bạn, trong nhà chỉ giữ lại một con duy nhất.

Ngôi nhà xây dựng trái phép của Chánh Thanh tra quận Thủ Đức trước và sau khi bị tháo dỡ. Ảnh: TPO

Ngôi nhà xây dựng trái phép của Chánh Thanh tra quận Thủ Đức trước và sau khi bị tháo dỡ. Ảnh: TPO

Về việc này, theo thông tin trên báo Thanh Niên, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho biết sau khi báo chí phản ánh, qua làm việc với UBND quận, ông Quý đã thừa nhận sai.

Về việc bổ nhiệm ông Quý giữ chức Chánh thanh tra quận Thủ Đức 14 năm liên tiếp mà dư luận thắc mắc, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh cho biết quận đang họp bàn xem xét để giải quyết trong thời gian tới.

Trước đó, người dân phản ánh, tháng 9/2017, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã kiểm tra, phát hiện một căn nhà cấp 4 sau lưng biệt thự 575/1 Kha Vạn Cân đã xây dựng nhưng không có giấy phép.

Ngày 10/10/2017, UBND phường Hiệp Bình Chánh lập biên bản ngừng thi công đối với công trình này. Tại thời điểm lập biên bản, chủ ngôi nhà này không ra mặt nên biên bản được lập theo diện vắng chủ.

Ngày 19/10/2017, UBND quận Thủ Đức ra quyết định cưỡng chế đối với căn nhà này và giao cho Công an phường Hiệp Bình Chánh giám sát.

Được biết, căn nhà có diện tích hơn 68 m2, kết cấu khung sắt, vách gạch + tôn, mái tôn. Bên ngoài có cổng sắt, bên trong để bàn ghế đá và có gắn camera an ninh.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chanh-thanh-tra-thao-do-nha-khong-phep-dem-cho-cho-ban-3377864/